Được mời dự Grammy và loạt show Mỹ, BTS thực chất chỉ là 'mồi' rating?

Truyền thông tung hô BTS nhưng cũng nhiều lần sai sót về nhóm nhạc này. Khó để nhận định đó là sự tôn trọng hay thờ ơ đằng sau những nhầm lẫn ấy.

BTS đã làm nên lịch sử khi họ là nhóm nhạc Kpop và châu Á đầu tiên biểu diễn tại Billboard Music Awards. Họ cũng giành giải thưởng Top Social Artists trong năm thứ hai liên tiếp.

Đó là một thành công lớn, đặc biệt hơn khi Billboard Music Awards xưa nay chủ yếu tôn vinh ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ còn sự xuất hiện của các đại diện châu Á vô cùng hiếm hoi. Mặc dù, các nghệ sĩ như Bruno Mars, Nicole Scherzinger và thành viên trong nhiều ban nhạc nổi tiếng của Mỹ là người gốc Á, thì sự thực bản sắc châu Á chưa bao giờ được đề cao tại các giải thưởng.

Chỉ cần BTS thì lượng tương tác sẽ tăng

Sau sự bùng nổ trên BXH Billboard, BTS trở thành gương mặt quen thuộc trên các chương trình truyền hình Mỹ. Việc nhóm vượt qua Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato và Shawn Mendes với 5 triệu tweet chỉ sau một giờ và đạt 18,1 triệu sau 9 giờ cho các nhà sản xuất thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của nhóm nhạc Hàn Quốc. Họ hiểu rằng chỉ cần có BTS thì lượng tương tác sẽ tăng mạnh.

Sau Dick Clark New Years Rocking Eve diễn ra cuối năm 2017, BTS góp mặt trong nhiều chương trình nổi tiếng như Ellen DeGeneres Show (NBC), James Corden Show (CBS), hay America Got Talent (NBC)…

Truyền thông nhận định BTS chính là yếu tố giúp The Dick Clarks New Year Rocking Eve và nhiều chương trình tăng rating.

Truyền thông nhận định BTS chính là yếu tố giúp The Dick Clarks New Year Rocking Eve và nhiều chương trình tăng rating.

Trong đó, Tonight Show Starring Jimmy Fallon phát sóng ngày 25/9/2018 với khách mời là 7 chàng trai có rating tăng nhẹ so với tập trước đó. Theo dữ liệu do đài NBC công bố, rating của show là 2.1% người xem trên TV và 0.7% khán giả trong lứa tuổi 18-49 xem trực tuyến.

Trước đó, The Dick Clarks New Year Rocking Eve, chương trình biểu diễn mừng năm mới của Mỹ, được tổ chức vào ngày 31/12/2017 đạt 9,11 triệu người xem theo thống kê của Nielsen. Con số tăng 2,5 triệu so với năm trước đó.

Đặc biệt trong nửa sau của chương trình, số người xem đạt tới 15,72 triệu và tăng 48% so với năm trước. Một số phương tiện truyền thông nước ngoài nhận định việc chương trình bùng nổ về rating là nhờ vào BTS.

Những nhầm lẫn cho thấy thái độ hời hợt, thiếu chuyên nghiệp

Màn trình diễn của BTS trong các sự kiện có vũ đạo chính xác, đồng đều và độc đáo được giới truyền thông nhiều lần ca ngợi. Phản ứng bùng nổ của đám đông khán giả là đánh giá chính xác nhất về độ hấp dẫn trong màn biểu diễn của các thành viên.

Nhưng bởi thế giới không hoàn hảo, đã có nhiều khán giả đưa ra những bình luận phân biệt chủng tộc về nhóm trên phương tiện truyền thông xã hội.

“Những người châu Á này là ai và vì sao mà có vẻ như toàn bộ khán giả biết đến họ”, một tài khoản bình luận. Cùng lúc, người khác viết: “Không ai ở Mỹ sẽ nghe một bài hát tiếng Hàn chỉ vì BTS giành được giải thưởng”.

Những con số mà BTS thiết lập là kỳ tích, nhưng nó không phản ánh sự tôn trọng mà toàn bộ truyền thông lẫn dư luận phương Tây dành cho một nhóm nhạc thần tượng Kpop.

Nhiều vụ sai sót xảy ra khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về thái độ của truyền thông với BTS.

Khi tham gia trả lời cuộc phỏng vấn trong chương trình Morning Blend của kênh truyền hình Mỹ Fox TV, trưởng nhóm RM (nghệ danh ban đầu là Rap Monster) bị chú thích sai tên thành Rat Monster. Khi chia sẻ lên mạng xã hội, đơn vị sản xuất để nguyên tên Rat Monster bất chấp những chỉ trích của khán giả. Đáng nói, "rat" có nghĩa khá thô tục, điều đó càng khiến dư luận tức giận. Phải đến 3 tháng sau, tên của thủ lĩnh BTS mới được sửa đúng thành RM.

Tờ BBC có bài viết ca ngợi những chiến tích của BTS nhưng họ lại sử dụng nhầm ảnh của nhóm nhạc VIXX để minh họa trong bài. Một bài báo khác trên Delhi Time lại lấy ảnh của NCT 127 đăng trong bài viết về việc BTS thắng giải Favorite Social Artist tại American Music Awards 2018.

Trong sự kiện American Music Awards, dù thắng giải nhưng BTS không tham gia và trực tiếp nhận giải bởi bận lịch trình. Trong khi đó, NCT 127 – nhóm nhạc của SM – lần đầu tham gia lễ trao giải này. Tuy nhiên, NCT 127 đã có một trải nghiệm đáng quên khi không chỉ khán giả mà cả truyền thông đều nhầm lẫn họ là BTS.

Hàng loạt tờ báo khi đăng ảnh của NCT 127 đều chú thích họ là nhóm nhạc của Big Hit dù hai nhóm không hề tương đồng về số lượng thành viên.

Chưa dừng lại tại đó, BTS từng trở thành nạn nhân trong một lần nhầm lẫn tai hại của đài NBC ở Chicago. Cụ thể, bản tin 5AM Morning News đưa tin về sự qua đời của Jonghyun nhưng lại đăng ảnh của RM, đồng thời chú thích rằng anh chính là trưởng nhóm SHINee.

Đăng ảnh NCT 127 nhưng một tờ báo lại chú thích là BTS.

Những nhầm lẫn liên tiếp xảy ra phần nào chứng tỏ một thực tế rằng truyền thông lẫn công chúng quốc tế chưa thực sự mặn mà với BTS cũng như Kpop. Với họ, nhóm nhạc Hàn Quốc có lẽ chỉ là “mồi nhử” để thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Grammy chuẩn bị diễn ra tại Staples Center (Los Angeles). Lần đầu tiên, một đại diện đến từ showbiz Hàn Quốc tham gia lễ trao giải, đương nhiên đại diện đó chính là BTS. Các chàng trai có vai trò khá quan trọng là xướng tên và trao giải cho người chiến thắng hạng mục Best Recording Repackage - Thiết kế cho bản thu xuất sắc nhất. Đặc biệt, các thành viên ngồi ở những hàng ghế đầu, ngay gần Miley Cyrus, Camilia Cabello…

Sự xuất hiện của BTS trong lễ trao giải danh giá gây tranh cãi suốt những ngày qua. Nhiều ý kiến cho rằng nhóm chưa xứng đáng để xuất hiện ở Grammy, số khác bình luận ban tổ chức chỉ đang lợi dụng BTS nhằm “cứu vớt” rating khi mà những ngôi sao hàng đầu như Ariana Grande, Taylor Swift, Drake hay Kendrick Lamar… đều đã từ chối tham gia.

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/duoc-moi-du-grammy-va-loat-show-my-bts-thuc-chat-chi-la-moi-rating-post915344.html