Được mời nhậu còn tranh thủ trộm tài sản của chủ nhà

Được chủ nhà mời vào nhậu chung nhưng bị cáo lấy trộm điện thoại, bỏ vào túi quần mang về cất giấu.

Ngày 2-6, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo, tuyên y án sơ thẩm chín tháng tù đối với Bùi Thanh Hoàng Giang (28 tuổi) về tội trộm cắp tài sản.

HĐXX cho rằng giá trị tài sản bị cáo trộm được chưa đến hai triệu đồng nhưng bị cáo đã từng được cho hưởng án treo cùng về tội này nhưng không cải sửa. Bị cáo kháng cáo nhưng không có tình tiết gì mới nên không có cơ sở chấp nhận.

Bị cáo Giang nghe tòa tuyên án ngày 2-6. Ảnh: NHẪN NAM

Bị cáo Giang nghe tòa tuyên án ngày 2-6. Ảnh: NHẪN NAM

Theo bản án sơ thẩm, chiều 28-10-2019, anh Nguyễn Phước Hoài tổ chức nhậu tại nhà và dùng điện thoại di động hiệu OPPO F3 của mình để hát karaoke.

Thấy Giang đi ngang nhà, anh Hoài rủ vào nhậu cùng. Nhân lúc anh Hoài đi tắm, Giang lén lấy trộm điện thoại bỏ vào túi quần mang về nhà cất giấu.

Sau đó, Giang làm rơi điện thoại vào chậu nước làm máy bị hư nên ném bỏ. Anh Hoài phát hiện bị mất máy thì la lên để tìm. Chị gái của anh nói thấy Giang lấy nên sự việc được trình báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Giang thừa nhận hành vi và chỉ nơi đã ném bỏ điện thoại.

Giang đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Bị cáo chưa đóng tiền án phí nên chưa được xóa án tích.

Theo giám định, điện thoại mà Giang trộm trị giá 1,8 triệu đồng, sau khi đã hư hỏng chỉ còn 200 ngàn đồng.

NHẪN NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/duoc-moi-nhau-con-tranh-thu-trom-tai-san-cua-chu-nha-916112.html