Được mùa cá trích, ngư dân xứ Thanh thu chục triệu mỗi ngày

Mỗi khi bình minh lên, dọc các bãi cát trên bờ biển Thanh Hóa, hàng trăm thuyền, bè lại cập bờ với những tay lưới đầy ắp cá trích.

Thời gian gần đây ngư dân ven biển các huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương, Hậu Lộc, Tĩnh Gia, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) tấp nập ra khơi đánh bắt cá trích.

Ngay từ sáng sớm, những chiếc bè được kết bằng những cây luồng đã cập bờ sau một chuyến đánh bắt trở về.

Theo ngư dân địa phương, sau khi kết thúc mùa đánh bắt moi biển (ruốc), từ tháng 1 đến tháng 4, ngư dân lại ra khơi đánh bắt cá trích.

Năm nay do thời tiết thuận lợi nên những chuyến đi đối với ngư dân đều mang về thu nhập cao. Nhiều gia đình đã huy động hầu hết nhân lực ra cùng gỡ cá.

Từ mờ sáng, bãi biển đã trở nên tấp nập, đông đúc khi những tiếng nói cười vui vẻ, những tiếng máy nổ của những chuyến bè cập bến.

Theo các ngư dân thì thời điểm họ bắt đầu đi bè đánh cá trích là vào lúc 3-4h sáng và trở về lúc khoảng 8-10h cùng ngày.

Năm nay cá trích được giá hơn mọi năm khi bán cho các thương lái với giá khoảng 15.000-20.000 đồng/kg, có những hôm không có cá để bán.

Do đang nghỉ học nên nhiều em nhỏ đã ra biển phụ giúp gia đình cùng gỡ cá.

Theo một ngư dân xã Quảng Đại (TP Sầm Sơn), tùy từng hôm đi, có hôm được nhiều, được ít, nhưng năm nay đi chuyến nào được chuyến đấy.

Có những chuyến ngư dân thu được vài triệu đồng, có nhà được nhiều lên đến gần 20 triệu đồng 1 bè khi đánh bắt cá trích.

Nhiều chủ bè ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương cho biết nếu đánh khơi thì nước sâu kéo lưới sẽ lâu hơn nhưng được nhiều cá, còn đánh lộng ở gần thì sẽ vào bờ nhanh hơn nhưng được ít cá hơn.

Có những hôm được nhiều cá, các thương lái phải chờ gỡ đến quá trưa với có thể lấy được hàng.

Mỗi chuyến ra khơi tùy từng bè to, nhỏ và lao động có thể được vài tạ cá đến cả tấn cá trích.

Việc đánh bắt cá trích mang lại thu nhập ổn định cho ngư dân Thanh Hóa.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/duoc-mua-ca-trich-ngu-dan-xu-thanh-thu-chuc-trieu-moi-ngay-post335030.info