Được phép hoạt động trở lại nhưng nhiều hãng xe khách chưa dám chạy

HẢI PHÒNG Vận tải hành khách tuyến cố định từ TP. Hải Phòng đi một số tỉnh, thành trong nước đã được khôi phục, tuy nhiên, nhiều hãng xe lớn vẫn chưa hoạt động.

Nhiều hãng xe khách lớn ở Hải Phòng chưa dám chạy do ít khách. Ảnh: Đinh Mười.

Sở Giao thông Vận tải TP. Hải Phòng vừa có văn bản về việc khôi phục hoạt động vận tải hành khách cố định, xe hợp đồng, taxi, du lịch từ TP. Cảng đi, đến các địa phương trên cả nước.

Theo nội dung văn bản này, từ 27/10, TP. Hải Phòng khôi phục vận tải hành khách tuyến cố định đi đến các tỉnh, thành gồm: Bắc Giang, Hà Nội, Phú Thọ, Hà Giang.

Trong đó, tuyến Hải Phòng – Bắc Giang hoạt động 100% số chuyến của đơn vị theo lưu lượng được Sở Giao thông vận tải công bố, tuyến Hải Phòng – Hà Nội 50% công suất, Phú Thọ 30%.

Còn riêng xe khách đi Hà Giang, tuyến bến xe Thượng Lý, Cát Bà đến bến xe phía Nam Hà Giang được hoạt động 50% công suất, từ bến xe Đồ Sơn đi bến xe phía Nam Hà Giang hoạt động 25% công suất.

Dù vậy, ghi nhận trong ngày đầu tiên, không khí tại các bến xe đều khá ảm đạm, các hãng xe khách lớn tại Hải Phòng như: Hải Âu, Hoàng Long, Kết Đoàn, Duy Long, Anh Huy Đất Cảng,… cơ bản chưa có xe chạy để phục vụ hành khách tại những tuyến trên do nhiều lí do khách nhau.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân chủ yếu do lượng khách đi lại chưa nhiều, người dân còn sợ dịch bệnh lây lan, mặt khác sau thời gian nghỉ dịch, tại các hãng xe, hàng loạt vấn đề liên quan cần thời gian nhất định để xử lý như: nhân sự, phương tiện, giấy tờ,…

Còn một số hãng xe khách chưa hoạt động do e ngại việc kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương chưa thống nhất, biện pháp phòng chống dịch thay đổi liên tục, ví dụ như quy định vùng xanh, vùng vàng, vùng đỏ,… việc này có thể khiến cả lái xe và phụ xe phải cách ly tập trung dẫn đến mất lao động.

“Trong thời gian nghỉ vừa qua, nhiều anh em phải đi làm thời vụ, giờ không thể báo là họ về được ngay, mặt khác một số phương tiện hết hạn đăng kiểm, bảo hiểm, một số xe cần sửa chữa,… cần hoàn thiện để tái hoạt động. Đơn vị tôi phải đầu tháng mới bắt đầu hoạt động trở lại, hiện tại không có khách, không có lãi thì không chạy được”, anh K., quản lý xe 1 hãng xe khách lớn ở TP. Hải Phòng cho biết.

ĐINH MƯỜI

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/duoc-phep-hoat-dong-tro-lai-nhung-nhieu-hang-xe-khach-chua-dam-chay-d306233.html