Dưới 14 tuổi đã thực hiện hàng loạt vụ trộm

Chiều nay (12/3), lãnh đạo UBND xã Dun, huyện Chư Sê cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra hàng loạt vụ trộm điện thoại, tiền và gà của người dân. Điều đáng nói, đối tượng những vụ trộm này là một bé trai chưa đến 14 tuổi.

Tang vật 4 chiếc điện thoại do Siu Q trộm cắp. Ảnh: Lương Ý

Tang vật 4 chiếc điện thoại do Siu Q trộm cắp. Ảnh: Lương Ý

Danh tính tên trộm là Siu Q, học lớp 6A2 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô Quyền, trú tại làng Pan, xã Dun.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Siu Q đã gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản khiến người dân trên địa bàn hoang mang.

Đến ngày 10/3/2019, người dân đã bắt quả tang Siu Q đang cạy cửa đột nhập lấy tài sản là một chiếc điện thoại ViVo của ông Nguyễn Ngọc Hoàng (ở cùng thôn). Ngay sau đó, người dân đã báo cáo lên chính quyền địa phương.

Tại cơ quan điều tra, Siu Q khai nhận đã trộm 6 lần, gồm: 4 chiếc điện thoại hiệu SamSung J7; Sony; ViVo; Microsoft; 2 triệu đồng tiền mặt và 1 con gà. Hình thức đột nhập vào nhà để trộm là dùng vam để cạy cửa khi biết rõ chủ nhà đi vắng.

Chính quyền địa phương cho biết, do em Siu Q chưa đủ 14 tuổi, lại đang học lớp 6, nên theo quy định của Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em thì không thể đưa vào trường giáo dưỡng được.

Công an xã Dun đang mở rộng thu thập thêm tài liệu, hồ sơ để chờ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Khuất Nguyên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/duoi-14-tuoi-da-thuc-hien-hang-loat-vu-trom_t114c1144n145780