Dưới tán vườn xoài 'dúi' cây ngò gai, tháng thu lai rai có...17 triệu

Mô hình chuyển đổi cây trồng lấy ngắn nuôi dài của ông Nguyễn Đình Long, ngụ ấp Phú Lộc, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Dưới tán vườn xoài, ông Long trồng ngò gai, mỗi ngày bán 50 ký, mỗi tháng có 17 triệu đồng tiền bán loài rau gia vị này.

Những năm trước đây, trên diện tích đất của gia đình ông Long chỉ trồng độc canh cây cam sành, do thiếu kỹ thuật canh tác, dịch bệnh tấn công hiệu quả đem lại thấp. Sau khi tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, ông đã mạnh dạn chuyển đổi phần đất 4.000 m2 sang trồng xoài Đài Loan, bước đầu trồng xen ngò gai nhằm cải thiện thu nhập, “lấy ngắn nuôi dài”.

Mỗi ngày gia đình ông Long thu 50 ký rau ngò gai, bán với giá 12.000 đồng/ký, bình quân mỗi tháng ông có thu 17 triệu đồng từ loại rau gia vị này.

Với tinh thần dám nghĩ dám làm, ông Nguyễn Đình Long, ngụ ấp Phú Lộc, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã từng bước ổn định kinh tế gia đình với thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm từ các mô hình xen canh kết hợp. Tham gia vào Tổ hợp tác sản xuất Xoài Đài Loan vào đầu năm 2012, Ông Long đã thay đổi phương thức sản xuất, tìm hiểu thông tin qua báo đài và đặc biệt được cán bộ khuyến nông thường xuyên dự họp lệ cùng Tổ hợp tác cung cấp thông tin những tiến bộ kỹ thuật mới, tư vấn kỹ thuật tại vườn giúp ông Long áp dụng hiệu quả vào mảnh vườn nhà mình.

Dẫn tôi đi vào thăm mô hình kinh tế của gia đình, ông Long hồ hởi cho biết: “Trồng xen canh các loại cây với nhau giúp bổ xung rất nhiều các chất khoáng và ổn định pH cho đất, nói chung là nó điều tiết được thổ nhưỡng, vì thế vườn cây luôn phát triển xanh tốt. Hiệu quả cũng đem lại gấp nhiều lần so với trồng độc canh một loại cây”.

Ngò gai là cây chịu rập kết hợp trồng xen dưới tán vườn cây ăn trái, vừa hạn chế cỏ dại phát triển, đỡ tốn chi phí cắt cỏ trong vườn, vừa tiết kiệm diện tích, tăng thu nhập. Cây ngò gai ít chịu ảnh hưởng của thời tiết nên có thể trồng quanh năm. Ngò gai sau khi gieo hạt 6 tháng mới cho thu hoạch, hiện nay mỗi ngày ông Long thu hoạch 50kg, với giá bán 12.000 đồng/kg, mỗi tháng gia đình ông Long thu về hơn 17 triệu đồng...

Mô hình đa canh kết hợp lấy ngắn nuôi dài của ông Long. Trong hình là những giàn mướp làm trên bờ bao kênh trồng bông súng, nuôi cá mang lại thu nhập mang lại thêm cho gia đình ông Long 6 triệu đồng/tháng.

Chưa dừng lại ở đó, xung quanh bờ bao ông làm giàn trồng mướp, với giá mướp hiện nay bình quân 7.000 đồng/kg, mỗi ngày hái được 30kg. Sau khi chừa các mương để lấy nước tưới cây, các mương còn lại ông Long trồng bông súng, mỗi ngày hái được 10kg, giá bán 5.000 đồng/kg. Vậy là mỗi tháng thu hoạch thêm từ việc trồng mướp và bông súng trên 6 triệu đồng.

Thuận lợi ở nơi đây, có thương lái thu mua sản phẩm rau màu của nông dân cung cấp cho chợ đầu mối ở Cần Thơ hàng ngày, nên việc tiêu thụ sản phẩm của nông dân rất dễ dàng. Ông Long ước tính riêng thu nhập từ mô hình trồng ngò gai, mướp và bông súng trồng xen vào vườn xoài của gia đình mình đạt hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Giúp gia đình có thêm kinh phí đầu tư vào cây trồng chủ lực mà gia đình ông đã chọn.

Theo ông Nguyễn Đình Long, trồng xen canh được xem là cách làm nông nghiệp theo tự nhiên, vì vừa bồi bổ cho đất, vừa hạn chế sâu bệnh phá hoại mặc dù nông dân phải chấp nhận bỏ vốn và công lao động nhiều hơn. Nhưng bù lại, hiệu quả mang lại không hề nhỏ khi biết chọn các loại cây trồng hỗ trợ nhau cùng phát triển. Đặc biệt, việc đa canh sẽ hạn chế, tránh tình trạng mất trắng khi một trong các loại nông sản mất mùa hay rớt giá./.

Theo Nguyễn Thị Ngọc Tài (TTKN Hậu Giang)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/duoi-tan-vuon-xoai-dui-cay-ngo-gai-thang-thu-lai-rai-co17-trieu-931502.html