Đường 250 tỉ mới làm đã sụt lún: Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai thị sát

Ngày 17/9, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai ông Đinh Duy Vượt cùng đoàn công tác đã có chuyến công tác tại huyện Chư Sê và tới hiện trường sạt lở tại tuyến tránh đường Hồ Chí Minh qua huyện Chư Sê thị sát.

Có mặt tại điểm sụt lún, chứng kiến mặt đường ở đây, đứt gãy nghiêm trọng, nền đường tụt thẳng đứng xuống sâu hơn 1 mét, kéo dài hàng trăm mét, ông Vượt cho rằng: “Quá khủng khiếp”.

Cùng ngày, đơn tư vấn thiết kế đã tiến hành khoan cắt mặt đường lấy mẫu để phân tích tìm ra nguyên nhân. Hàng chục công nhân khác có mặt tại khu vực hư hỏng đang tiến hành các biện pháp kỹ thuật cần thiết để giảm thiểu việc hư hỏng và tìm nguyên nhân sự cố. Từ đó, mới lên phương án xử lý triệt để.

Liên quan đến sự cố đường tránh Hồ Chí Minh qua địa bàn huyện Chư Sê hư hỏng nặng mà Báo Công lý cũng như rất nhiều cơ quan thông tấn khác đưa tin, Bộ GTVT đã có 2 thông cáo báo chí, ngoài ra Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông Vận tải) đã tạm dừng phân công công tác với một Phó giám đốc Ban, để tập trung chỉ đạo điều hành khắc phục hư hỏng nền, mặt đường cho đến khi hoàn thành.

Đồng thời, tạm dừng phân công công tác khác đối với Trưởng phòng điều hành dự án 4, để thường trực tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo khắc phục hư hỏng sự cố. Đây là tuyến đường đã ngốn đến 250 tỉ đồng, mới hoàn thành vào tháng 6 năm 2019 nhưng vẫn chưa được bàn giao đưa vào sử dụng.

 Một số hình ảnh ghi lại tại thời điểm đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đi thị sát.

Một số hình ảnh ghi lại tại thời điểm đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đi thị sát.

T.S

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/ban-doc/duong-250-ti-moi-lam-da-sut-lun-pho-truong-doan-dbqh-tinh-gia-lai-thi-sat-313158.html