Đường 34.500 tỷ hỏng: Cử tri hỏi, Bộ GTVT trả lời

Đoàn ĐBQH 4 tỉnh đã gửi chất vất tới Bộ GTVT về vấn đề cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có vốn đầu tư 34.500 tỷ đồng.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Đoàn ĐBQH 4 tỉnh Đà Nẵng, Hà Nội, Tiền Giang, Đắc Lắk trả lời về những chất vấn liên quan đến dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến dư luận dậy sóng cuối năm 2018.

Theo trả lời của Bộ GTVT, trước sự việc đoạn đường mới thông xe nhưng xảy ra nhiều hỏng hóc là do trách nhiệm của nhà thầu xây dựng và hiện đã được khắc phục, sửa chữa.

Hiện Bộ GTVT đang hoàn thành dự thảo kết luận thanh tra trong đợt thanh tra đột xuất tháng 10/2018 sau khi dư luận phản ánh tình trạng nhiều đoạn trên tuyến đường vừa thông xe được 1 tháng nhưng đã xuống cấp trầm trọng.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa thông xe đã hỏng (Ảnh chụp tháng 10/2018)

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa thông xe đã hỏng (Ảnh chụp tháng 10/2018)

Cho đến thời điểm này, Bộ GTVT đã đình chỉ nhiều cá nhân tập thể vì để xảy ra những sự cố gây bức xúc dư luận.

Cụ thể, tạm đình chỉ công tác Giám đốc Ban QLDA Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Cảnh cáo Giám đốc điều hành liên danh nhà thầu và cán bộ phụ trách gói thầu 4; Cảnh cacos Giám đốc điều hành liên danh nhà thầu và cán bộ phụ trách gói thầu 6;

Cảnh cáo Phó giám đốc kiêm đội trưởng đội vận hành và bảo trì Ban điều hành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (VECS).

Cảnh cáo 4 đơn vị gồm: Ban điều hành liên danh nhà thầu gói 4; Ban điều hành liên danh nhà thầu gói 6; Ban QLDA Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Ban điều hành quản lý khai thác đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (VECS).

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/duong-34500-ty-hong-cu-tri-hoi-bo-gtvt-tra-loi-3375397/