Đường băng Bắc Cực đầu tiên cho mọi loại máy bay

Bộ Quốc phòng Nga đã xây dựng đường băng trên đảo Đất Alexandra (tỉnh Arkhangelsk, Liên bang Nga) ở Bắc Cực dành cho tất cả các loại máy bay.

Thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu cho biết hôm 20/4.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, chiều dài đường băng là 3,5 km, công trình xây dựng đã được hoàn tất từ năm ngoái.

Theo dữ liệu mở, trước đó ở Bắc Cực của Nga chưa từng xây dựng đường băng. Như vậy, đường băng này sẽ cho phép phi cơ hạ cánh, kể cả máy bay chiến lược.

Ngoài ra, ông Shoigu lưu ý, việc xây dựng sân bay Temp trên quần đảo Novosibirsk đang gần hoàn thành.

"Điều quan trọng cần nói là Hạm đội Phương Bắc liên tục sử dụng máy bay chiến đấu từ các sân bay quần đảo Bắc Cực. Sự phát triển cơ sở hạ tầng quân sự trên các đảo Bắc Cực và bờ biển Bắc Băng Dương vẫn tiếp tục", Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói tại cuộc họp hội đồng quản trị.

Một căn cứ quân sự Nga ở Bắc Cực. Ảnh: Sputnik

Một căn cứ quân sự Nga ở Bắc Cực. Ảnh: Sputnik

Trước đó, trong quá trình thám hiểm Bắc Cực của Hạm đội Phương Bắc, lần đầu tiên trong lịch sử Hải quân, ba tàu ngầm hạt nhân đồng thời xuyên thủng lớp băng nổi lên trong cùng một khu vực giới hạn với bán kính 300 mét.

Hoạt động diễn ra "lần đầu tiên trong lịch sử Hải quân trong điều kiện điều hướng khó khăn trong eo biển Cambridge".

Ngoài ra, trong chuyến thám hiểm, hai máy bay chiến đấu MiG-31đã thực hiện chuyến bay đến vùng cực có tiếp nhiên liệu trên không, đi qua điểm địa lý Bắc Cực và "giải quyết thành công các nhiệm vụ khác".

"Cuộc thám hiểm có sự tham gia của hơn 600 nhân viên quân sự và dân sự, khoảng 200 mẫu vũ khí và thiết bị quân sự. Tổng cộng có 66 phi vụ hàng không vận tải quân sự đã được thực hiện để hỗ trợ", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu nói.

1/5 lãnh thổ của Nga, nằm trên Vòng Bắc Cực, nhưng chỉ 1% dân số của nước này - khoảng 1,5 triệu người - sống ở đó. Việc phát triển Bắc Cực có tầm quan trọng lớn đối với Nga vì vùng này rất giàu tài nguyên thiên nhiên và Bắc Băng Dương cung cấp tuyến đường biển từ Âu sang Á ngắn nhất.

Tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn chiến lược phát triển vùng Bắc Cực của Nga và đảm bảo an ninh quốc gia đến năm 2035. Sắc lệnh tương ứng đã được công bố trên công báo chính thức ngày 26/10.

Văn kiện có đoạn: “Phê duyệt chiến lược phát triển vùng Bắc Cực của Liên bang Nga và đảm bảo an ninh quốc gia đến năm 2035".

Văn kiện này gồm các biện pháp được quy định bởi các dự án quốc gia và các chương trình nhà nước, kế hoạch đầu tư của các công ty cơ sở hạ tầng cũng như các chương trình phát triển cho các vùng và thành phố ở Bắc Cực.

Minh Thái

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/duong-bang-bac-cuc-dau-tien-cho-tat-ca-loai-may-bay-3430985/