Đường bê tông ở thôn Lê Xá, xã Vĩnh Sơn vừa mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng

Công trình đường bê tông ở thôn Lê Xá, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh vừa được đầu tư, đưa vào sử dụng cuối năm 2022 đã xuất hiện nhiều vết nứt, có đoạn đơn vị thi công phải dùng máy chuyên dụng để đào bới, tiến hành đổ lại mặt đường. Nhiều người dân địa phương cho rằng, chất lượng công trình không đảm bảo là do công tác giám sát cộng đồng không được quan tâm.

Đưa vào sử dụng hơn 4 tháng, đường bê tông đã có nhiều vết nứt, bong tróc

Ông Trần Văn Xuân, (58 tuổi) ở thôn Lê Xá, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh phản ánh đến Báo Quảng Trị về chất lượng tuyến đường bê tông từ đường liên xã thôn Lê Xá đến nhà ông Nguyễn Quang Dàn mới đưa vào sử dụng hơn 4 tháng đã xuất hiện nhiều vết nứt, có đoạn đã bong tróc phần mặt đường.

Ông Xuân cho rằng, quá trình triển khai đầu tư tuyến đường, người dân địa phương không được tiếp cận các thông tin về thiết kế, thi công, dẫn đến công tác giám sát cộng đồng bị buông lỏng và hậu quả là chất lượng công trình thấp, mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng.

Do chất lượng mặt đường kém, đơn vị thi công đã dùng máy đào lớp bê tông cũ và đổ lại lớp bê tông mới -Ảnh: LÊ MINH

Do chất lượng mặt đường kém, đơn vị thi công đã dùng máy đào lớp bê tông cũ và đổ lại lớp bê tông mới -Ảnh: LÊ MINH

Từ phản ánh của ông Trần Văn Xuân và một số người dân địa phương, ngày 14/5/2023, phóng viên Báo Quảng Trị đã đến thôn Lê Xá, xã Vĩnh Sơn để quan sát công trình. Theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến đường bê tông xuất hiện rất nhiều vết nứt ngang, tiệm cận với các khe co giãn.

Ông Nguyễn Xuân Thủy, (60 tuổi) ở thôn Lê Xá cho rằng, nguyên nhân tuyến đường có nhiều vết nứt là do quá trình thi công không thực hiện phương pháp tạo khe co giãn; các khe co giãn hiện có là do đơn vị thi công dùng máy cắt sau khi bê tông đã khô và kích cỡ, chiều sâu không phù hợp.

Cũng tại hiện trường, phóng viên ghi nhận có một đoạn đường hơn 6 m vừa mới được đào bới để đổ lại mặt đường. Ông Nguyễn Văn Đức, (62 tuổi), ở thôn Lê Xá cho biết, sáng cùng ngày đơn vị thi công đã thuê máy chuyên dụng đào bới chiều dài hơn 6 m của tuyến đường để đổ lại mặt đường do đã bị bong tróc. Đồng thời, người dân cũng kịp thời lấy thước đo lại độ dày của bê tông mặt đường là 15 cm.

Chủ thầu và giám sát cộng đồng là người thân họ hàng

Ngày 15/5/2023, phóng viên trở lại địa phương và có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn Thân Trọng Dũng. Ông Dũng cho biết, công trình đường bê tông thôn Lê Xá do UBND xã Vĩnh Sơn làm chủ đầu tư với số vốn 450 triệu đồng từ nguồn đấu giá đất trên địa bàn, trong đó Nhân dân đóng góp 10%. Công trình có chiều dài 264 m, thiết kế nền đường rộng 6,5 m, mặt đường rộng 3,5 m, lề đường mỗi bên rộng 1,5 m, độ dày của mặt đường là 18 cm.

Công trình do Công ty TNHH MTV Tiến Thắng thiết kế, đơn vị thi công là Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Cát Vĩnh Phát thực hiện theo hình thức chỉ định thầu; đơn vị giám sát là Công ty Cổ phần tư vấn giám sát Toàn Phát. Công trình được triển khai thi công, hoàn thành, đưa vào sử dụng vào tháng 12/2022.

Nói về công khai, minh bạch với người dân về chủ trương đầu tư công trình, ông Thân Trọng Dũng cung cấp cho phóng viên một biên bản hội nghị cử tri thôn Lê Xá được lập vào hồi 15 giờ ngày 10/5/2020. Biên bản không thể hiện số người tham dự, số người vắng; nội dung biên bản thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có đề cập đến việc đối ứng thi công tuyến đường bê tông từ đường liên xã đến nhà ông Nguyễn Quang Dàn. Bên cạnh đó, có một biên bản họp Ban phát triển, với 9 thành viên tham dự và biên bản có thể hiện nội dung thi công đường bê tông.

Liên quan đến công tác giám sát cộng đồng, ông Thân Trọng Dũng cho biết, Ban giám sát cộng đồng gồm ông Phạm Hữu Châu, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân xã; ông Nguyễn Xuân Hồng, Thanh tra nhân dân thôn Lê Xá; ông Phạm Văn Hùng là người dân địa phương. Đặc biệt, ông Dũng cũng thừa nhận với phóng viên rằng, Thanh tra nhân dân thôn Lê Xá là ông Nguyễn Xuân Hồng có họ hàng thân thuộc với ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Cát Vĩnh Phát - đơn vị thi công công trình.

Sớm khắc phục những hư hỏng

Ông Thân Trọng Dũng thừa nhận với phóng viên rằng, hiện trạng công trình đường bê tông thôn Lê Xá có nhiều vết nứt trên mặt đường, có đoạn mặt đường bị bong tróc. Ông Dũng cho rằng, công trình đang trong thời gian bảo hành nên chính quyền đã yêu cầu đơn vị thi công tiến hành khắc phục chiều dài đoạn tuyến hơn 6 m do bị bong tróc mặt đường, bằng cách dùng máy chuyên dụng đào lớp bê tông cũ và đổ lại lớp bê tông mới. Bên cạnh đó thừa nhận, đơn vị thi công không tạo khe co giãn khi thi công công trình là không đảm bảo quy trình kỹ thuật.

Chiều ngày 15/5/2023, UBND xã Vĩnh Sơn đã lập đoàn công tác đi kiểm tra công trình, thành phần bao gồm lãnh đạo UBND xã, các đơn vị tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công và địa phương hưởng lợi. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận hiện trạng đúng như phản ánh của người dân địa phương.

Qua kiểm tra, UBND xã Vĩnh Sơn đã lập biên bản, yêu cầu đơn vị thi công tiến hành dùng máy cắt sâu, mở rộng khe co giãn, tưới nhựa đường và đổ cát theo quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục xử lý các vết nứt mặt đường. Nếu đơn vị thi công không thực hiện sẽ tiến hành khấu trừ tiền bảo hành theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị tư vấn, giám sát và Ban giám sát cộng đồng rút kinh nghiệm trong công tác giám sát, quản lý các công trình đầu tư xây dựng khác trên địa bàn đúng chất lượng, đảm bảo mỹ thuật.

Từ diễn biến sự việc cho thấy, việc phản ánh của người dân đã thể hiện trách nhiệm cộng đồng đối với các công trình đầu tư trên địa bàn. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Sơn đã kịp thời lắng nghe ý kiến của người dân để có biện pháp xử lý.

Theo chúng tôi, chính quyền xã Vĩnh Sơn cần sớm công khai, minh bạch với người dân địa phương các thông tin về công trình, đôn đốc các đơn vị thi công, giám sát thực hiện các biện pháp khắc phục. Đồng thời tiến hành khoan cắt một vài điểm trên tuyến để kiểm tra độ dày của bê tông để có biện pháp xử lý đúng quy định pháp luật.

Lê Minh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/duong-be-tong-o-thon-le-xa-xa-vinh-son-vua-moi-dua-vao-su-dung-da-hu-hong/176939.htm