Đường bờ biển Hải Tiến bị 'băm' thành nhiều khúc

Bờ biển Hải Tiến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) có chiều dài 12km, tuy nhiên con đường chạy dọc theo bờ biển không liền mạch mà bị ngắt thành nhiều khúc, chỗ lồi ra biển, chỗ thụt vào trong và có những đoạn được uốn 'cong mềm mại'... để tránh khu nghỉ dưỡng.

Biển Hải Tiến thuộc địa phận 4 xã phía Đông của huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) là xã Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, nằm cách Hà Nội khoảng 155 km. Trong những năm gần đây, du lịch biển Hải Tiến đang là điểm đến hấp dẫn của du khách gần xa, bởi nơi đây bờ biển thoải, nền cát cao ổn định, không có phù sa, không có dòng xoáy nguy hiểm, nước trong xanh, an toàn cho du khách tắm biển. Ngoài ra, ở đây còn có hệ thống các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng khang trang, hiện đại... đáp ứng nhu cầu du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, hạ tầng khu du lịch Hải Tiến chưa đồng bộ, hiện tuyến đường xuống biển Hải Tiến (từ Quốc lộ 1A), có đoạn đường rất rộng, đoạn khác lại bị thu hẹp, thậm chí đoạn gần bờ biển lại bịt “thắt nút cổ chai” trông rất chướng mắt. Đáng chú ý, bờ biển dài 12km nhưng tuyến đường chạy dọc theo bờ biển lại bị băm thành nhiều khúc, nhiều đoạn...

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên vừa ghi lại:

Tuyến đường từ Quốc lộ 1A dẫn xuống biển Hải Tiến bị bóp nhiều đoạn.

Tuyến đường từ Quốc lộ 1A dẫn xuống biển Hải Tiến bị bóp nhiều đoạn.

Đoạn gần bờ biển còn bị "thắt cổ chai".

Tuyến đường chạy dọc bờ biển không liền mạch mà bị ngắt thành nhiều đoạn.

Khu nghỉ dưỡng này nằm sát biển, không có đường bờ biển.

Đường bờ biển không đồng bộ, thống nhất, chỗ phình ra biển, chỗ bóp lại.

Có những đoạn đường uốn cong, lấn ra biển để tránh khu nghỉ dưỡng.

Theo thông tin phóng viên có được, đường bờ biển Hải Tiến có 6 điểm bị ngắt khúc.

Sẽ là đẹp hơn, hấp dẫn hơn nếu khu du lịch biển Hải Tiến được quy hoạch một cách đồng bộ, thống nhất về hạ tầng.

Trần Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/duong-bo-bien-hai-tien-bi-bam-thanh-nhieu-khuc-i689329/