Đường cao tốc chiến lược M-4 ở Syria sắp được mở lại?

Một quan chức Nga giấu tên mới đây cho biết, tuyến đường cao tốc chiến lược M-4, nối liền Latakia với al-Hasakah ở Syria sắp được nối thông.

Đường cao tốc chiến lược M-4

Đường cao tốc chiến lược M-4

“Cao tốc quốc tế Aleppo-Latakia (hay còn gọi là M-4)) nối liền Đông Bắc Syria và các khu vực nội địa và ven biển sẽ được thông tuyến. Con đường này sẽ được mở lại cho thường dân đi lại và các hoạt động vận tải thương mại”, Al-Masdar News dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao giấu tên của Nga cho biết.

Quan chức này còn nói thêm rằng, mỗi ngày trong tuần đều có các cuộc tuần tra của quân cảnh Nga (trừ thứ Sáu), để theo dõi sự di chuyển của các loại xe trên đường và ngăn chặn bất kỳ hành động khiêu khích quân sự nào chống lại các hoạt động giao thông.

Cũng theo quan chức này, Nga và Syria sẽ có sự phối hợp chung với chính quyền dân sự ở thị trấn Tal Tamr (cách thành phố al-Hasakah 43,4km), và bất kỳ biểu hiện khiêu khích nào của các lực lượng đối lập trên đường sẽ bị ngăn chặn.

Cho đến tối ngày 24-5, vẫn chưa có xác nhận chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga về vấn đề này. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Syria cũng chưa bình luận về thông tin mới nhất này. Do đó, giới phân tích cho rằng, thông tin này cần phải có sự kiểm chứng, bởi tình hình tuyến đường cao tốc M4 là vô cùng phức tạp, do có nhiều lực lượng kiểm soát.

Tuyến đường cao tốc M4 có tổng chiểu dài lên tới gần 550km chạy qua nhiều tỉnh phía Bắc Syria, trong đó có những thành phố, thị trấn huyết mạch án ngữ trên con đường, mà chỉ cần một đểm trong đó bị ngăn chặn thì tuyến đường khó thông.

Hoàng Nguyễn (Theo Geopolitics.news)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/duong-cao-toc-chien-luoc-m4-o-syria-sap-duoc-mo-lai/855136.antd