Đường cờ Tổ quốc rực sáng đường tuần tra biên giới Việt Nam – Campuchia

Báo Người Lao Động và Trung đoàn Gia Định phối hợp trao cờ Tổ quốc, tặng nhiều suất hỗ trợ cho người dân xã biên giới.

Ngày 2-12, tại trụ sở UBND xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Báo Người Lao Động phối hợp Trung đoàn Gia Đình (Bộ Tư lệnh TP HCM) trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc để thực hiện "Đường cờ Tổ quốc" qua địa phương và trao 30 suất hỗ trợ (trị giá 30 triệu đồng) cho học sinh nghèo, vượt khó trên địa bàn.

Báo Người Lao Động tặng 200 lá cờ Tổ quốc

Một trong 30 học sinh nhận suất hỗ trợ là em Thái Nguyễn Gia Phúc (5 tuổi). Bà Võ Thị Hạnh, bà nội của Phúc, xúc động nói rằng Phúc và anh trai (9 tuổi) là những đứa trẻ kém may mắn. Khi ba mẹ ly hôn, cả hai đều đi làm ăn xa, giao con cho ông bà nội chăm sóc.

Trao 30 suất hỗ trợ cho học sinh nghèo, vượt khó trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Tây

Báo Người Lao Động và Trung đoàn Gia Định tặng học bổng cho học sinh

Bà Hạnh cho biết do đất nhiễm phèn nên việc làm nông gặp rất nhiều khó khăn. Thời tiết khô hạn vào mùa nắng, ngập lụt vào mùa mưa khiến hoa màu không thể sinh trưởng tốt, lúa cũng không thể cho năng suất cao. Nguồn thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào việc làm thuê của ông nội hai cháu.

Trong khi bữa ăn hàng ngày còn phải lo thì chi phí học tập của các cháu càng đáng ngại. Thế nhưng, theo bà Hạnh, vì bà không có điều kiện đến trường mà phải sớm cùng cha mẹ cấy cày vất vả nên rất mong các cháu được ăn học đến nơi, đến chốn. Việc hỗ trợ của Báo Người Lao Động mang ý nghĩa động viên rất thiết thực đối với bà và các cháu.

Trung tá Nguyễn Văn Sản, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Gia Định, chia sẻ đó không phải là hoàn cảnh riêng của gia đình bà Hạnh mà của rất nhiều người nông dân ở địa phương.

Cảm ơn Báo Người Lao Động đã tài trợ, trung tá Nguyễn Văn Sản cho biết trong thời gian qua, công tác dân vận của Trung đoàn Gia Định đã và đang thực hiện tốt, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân TP HCM về hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định nói riêng và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới nói chung.

Đường cờ Tổ quốc trên tuyến đường tuần tra biên giới giáp Campuchia

Để có được những thành tích đó là nhờ sự hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Thành phố; Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn và sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn, trong thực hiện công tác dân vận.

Công trình "Đường cờ Tổ quốc" trên đường tuần tra biên giới ở huyện Đức Huệ

Bên cạnh đó, cũng có sự hỗ trợ rất lớn của các mạnh thường quân; những cơ quan, tổ chức, cá nhân đã luôn đồng hành cùng Trung đoàn Gia Định trong suốt thời gian qua, đặc biệt là có sự đồng hành của Báo Người Lao Động.

Cùng ngày, đoàn công tác của Báo Người Lao Động và Trung đoàn Gia Định cùng đại diện lãnh đạo huyện Đức Huệ, lãnh đạo xã Mỹ Thạnh Tây đến tham quan công trình "Đường cờ Tổ quốc"/ Đường cờ có chiều dài 7,5 km, được thực hiện trên đường tuần tra biên giới thuộc xã Bình Hòa Hưng, xã Mỹ Bình và xã Mỹ Thạnh Tây của huyện Đức Huệ giáp Campuchia.

Công trình cũng là gạch nối giữa 2 hợp phần quan trọng là "Đường cờ Tổ quốc" và "Cờ Tổ quốc Biên cương" thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động được khánh thành tại địa phương vào tháng 8-2023.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, phát biểu tại buổi lễ

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết đến nay, sau hơn 4 năm thực hiện, Báo Người Lao Động đã trao tặng hơn 2 triệu lá cờ Tổ quốc đến đồng bào các tỉnh, thành cả nước thông qua chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" với 3 hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", "Cờ Tổ quốc biên cương", "Đường cờ Tổ quốc". Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" vinh dự được nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Chủ tịch danh dự.

Chiều 1-12, tại Văn phòng ấp Mây Đắng, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP HCM, Trung đoàn Gia Định phối hợp với Báo Người Lao Động tổ chức chương trình tặng 200 lá cờ Tổ quốc, 150 trụ cờ và 20 suất học bổng cho địa phương.

Đường cờ Tổ quốc tại xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi

Tại chương trình, trung tá Nguyễn Văn Sản - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Gia Định - thể hiện tình cảm gắn bó của Trung đoàn Gia Định với nhân dân ấp Mây Đắng và khẳng định sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hơn nữa để góp phần cùng ấp xây dựng nông thôn mới trong thời gian tiếp theo.

Sau chương trình, đại diện Trung đoàn Gia Định cùng lãnh đạo ấp đi tham quan đường cờ Tổ quốc của ấp. Nhìn những lá cờ đỏ tươi phấp phới bay trong gió, cán bộ Trung đoàn phấn khởi vì đã thực hiện tốt công tác dân vận, để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân, góp sức cùng địa tô thắm thêm hình ảnh của quê hương Củ Chi "Đất thép Thành đồng".

Ý Linh - Ảnh: Tấn Thạnh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/duong-co-to-quoc-ruc-sang-duong-tuan-tra-bien-gioi-viet-nam-campuchia-196231202174228015.htm