Đường cùng cho loạt nhóm Kpop: Quá tuổi, mất thành viên, bị ghét bỏ

Vì các thành viên hết hạn hợp đồng, tách ra hoạt động riêng lẻ nên các nhóm nhạc như B.A.P, F(x), AOA có nguy cơ sẽ tan rã vào năm 2019.

Thị trường giải trí Hàn Quốc khắc nghiệt luôn đòi hỏi các nhóm nhạc phải hoạt động hết công suất nếu không muốn bị lãng quên. Nếu như nhóm xảy ra biến động về thành viên hoặc dính scandal rất dễ dẫn đến việc phải chấm dứt sự nghiệp. Mới đây, Allkpop liệt kê 6 nhóm nhạc có thể tan rã vào năm tới cùng lời nhắn nhủ "người hâm mộ phải chuẩn bị tinh thần".

F(x) - Tan rã vì "tội đồ" Sulli?

F(x) thành lập năm 2009 với các thành viên Sulli, Krystal, Amber, Victoria, Luna. Nhóm được đánh giá hội tụ đủ các yếu tố nhan sắc, tài năng, khả năng đi show, phong cách mới lạ. F(x) từng được coi là "nữ hoàng nhạc mùa hè" khi liên tục ra mắt các bản hit vui nhộn phóng khoáng vào mùa hè như: Pinocchio, Hot Summer, Electric Shock,...

Tuy nhiên, khi nhóm đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, cô gái xinh đẹp nhất nhóm Sulli nghe theo tiếng gọi tình yêu mà ngưng hoạt động. Việc Sulli tách ra gây ảnh hưởng không nhỏ tới F(x), nhóm phải dừng hoạt động một thời gian dài, các thành viên đi solo cũng không thành công.

Khi 4 thành viên còn lại tiếp tục với MV 4Wall , nhóm đã không thể thành công với một sự trống trải không cách nào bù đắp được.

F(x) trở thành nỗi tiếc nuối của những người hâm mộ nghệ sĩ nhà SM vì tan rã khi vẫn còn khả năng đi tới đỉnh cao.

F(x) trở thành nỗi tiếc nuối của những người hâm mộ nghệ sĩ nhà SM vì tan rã khi vẫn còn khả năng đi tới đỉnh cao.

Hiện tại, trưởng nhóm Victoria chăm chỉ hoạt động tại quê nhà Trung Quốc khi vừa đóng phim vừa làm giám khảo các gameshow, Krystal bị đặt nhiều nghi vấn sẽ rời bỏ SM theo chân chị gái Jessica, các thành viên khác cũng chỉ hoạt động cá nhân. Vì vậy, lời chia tay của F(x) chỉ còn là vấn đề công bố chính thức.

Girl's Day - Quá tuổi làm thần tượng

Girl's Day được ra mắt vào năm 2010 với công ty quản lý là Dream Tea Entertainment. Nhóm khởi đầu không thành công và liên tục phải thay thành viên. Sau đó Girl's Day chuyển sang hình tượng gợi cảm với các MV nóng bỏng nhờ đó nhận được sự chú ý của công chúng.

Từ năm 2014, sự nghiệp của Girl's Day khởi sắc với loạt hit: Expectation, Female President, Something. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau đó nhóm lại dần thụt lùi. Từ năm 2017 đến nay nhóm không ra sản phẩm âm nhạc mới nào.

Girl's Day có khoảng gần 2 năm tỏa sáng trong sự nghiệp, nhưng không đủ để nhóm bật lên thành sao hạng A.

Hiện tại, thành viên Park Sojin của Girl's Day đã 32 tuổi, khá khó để hoạt động trong nhóm nhạc nữ thần tượng. Trong khi đó, em út Hyeri bất ngờ nổi tiếng sau khi tham gia bộ phim Reply 1988 khiến cô chú tâm vào hoạt động điện ảnh hơn là âm nhạc.

Với việc xuất hiện hàng chục nhóm nhạc nữ mỗi năm mà độ tuổi ngày càng trẻ, khả năng trở lại của Girl's Day trở nên mong manh hơn. Nhất là khi các thành viên đều đã đến tuổi tìm cho mình một hướng đi mới.

AOA - Mất đi giọng ca chính

Đầu tiên, hợp đồng của nhóm với công ty quản lý FNC Entertainment sẽ kết thúc vào năm 2019. Tiếp theo đó, AOA cũng vấp phải tình trạng một thành viên trong nhóm quá nổi lấn át những người còn lại. Seolhyun từng được coi là "cô gái xu hướng", với hàng chục hợp đồng quảng cáo trong khi tên tuổi của các thành viên còn lại vô cùng mờ nhạt, khán giả hầu như chỉ nhớ đến AOA thông qua Seolhyun. Thật khó để họ tiếp tục đi với nhau trong tình trạng như vậy.

Quy luật của Kpop, khi một thành viên quá nổi, nhóm sẽ tan rã nhanh hơn.

Ngoài ra, giọng ca chính của nhóm ChoA quyết định rời đi sau khi phải điều trị trầm cảm. Mất đi ChoA, khả năng hát hò của nhóm bị giảm đi đáng kể, các sản phẩm tiếp theo cũng không thành công. Năm 2019 có thể là dấu chấm hết cho 7 năm bên nhau của các thành viên AOA.

B.A.P - Đối thủ một thời của EXO

B.A.P ra mắt cùng năm 2012 và thậm chí còn được đánh giá cao hơn EXO. Nhóm chủ yếu theo phong cách hip hop gồm 6 thành viên tài năng: Bang Yongguk, Kim Himchan, Daehyun, Youngjae, Jong Up và Zelo thuộc công ty TS. Ent.

Tuy nhiên, năm 2014, nhóm vướng lùm xùm kiện cáo với công ty vì mức lương không thỏa đáng. Điều này khiến nhóm ngưng hoạt động một thời gian. Mặc dù sau đó B.A.P vẫn ở lại công ty cũ nhưng không đạt được thành công như khi vừa ra mắt.

B.A.P thừa tài năng nhưng thiếu một công ty quản lý có tâm.

Năm 2019 là năm kết thúc hợp đồng của B.A.P và công ty quản lý. Tháng 7 vừa qua, nhóm tổ chức live show cuối cùng tại Seoul và B.A.P đã bật khóc. Vì không thỏa thuận được vấn đề hợp đồng nên các thành viên Yongguk và Zelo đã quyết định ra đi trước, đồng nghĩa với việc B.A.P tan rã.

Ladies' Code - Một kết thúc buồn

Ladies' Code không thực sự là một nhóm nhạc nữ thành công. Điều khiến công chúng nhớ đến nhóm là ký ức đau thương khi hai thành viên EunB và RiSe thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi vào năm 2014.

Sau đó, Ladies' Code hoạt động với 3 thành viên còn lại. Những tưởng sau tai nạn, nhóm sẽ được công ty đối xử tốt hơn nhưng sự thật khiến các cô gái Ladies' Code thất vọng. Vì vậy, nhóm được dự đoán có thể kết thúc sự nghiệp vào năm tới sau 6 năm hoạt động.

Ladies' Code mờ nhạt sau 6 năm hoạt động.

Mr.Mr - Nhóm nhạc ăn theo đã đến lúc tàn

Mr.Mr là nhóm nhạc nam gồm 5 thành viên thuộc công ty Winning Insight, được thành lập vào năm 2012. Nhóm nhạc này hoạt động tại cả Hàn Quốc và Nhật Bản nhưng không thành công và phải liên tục thay đổi thành viên. Ngoài ra, một thành viên trong nhóm còn dính scandal xô xát với một người phụ nữ chuyển giới.

Nhóm nhạc nam đến từ một công ty nhỏ nên phải dùng chiêu trò để được chú ý, tuy nhiên kết quả của thị phi thường là trái đắng.

Năm 2014, Mr.Mr gây chú ý khi ra mắt ca khúc Mr.Mr. giống với tên bài hát của SNSD, từ đó gây ra cuộc tranh cãi giữa người hâm mộ của hai nhóm. Mr.Mr bị cho là cố tình ăn theo đàn chị để nổi tiếng. Vì có nhiều scandal nên Mr.Mr bị ghét khi chưa kịp nổi danh, các thành viên còn tham gia show The Unit để tìm kiếm cơ hội ra mắt khác nhưng cũng không thành công. Vì vậy, Allkpop cho rằng năm 2019 là thời điểm nhóm có thể chấm dứt sự nghiệp của mình.

Thủy Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/duong-cung-cho-loat-nhom-kpop-qua-tuoi-mat-thanh-vien-bi-ghet-bo-post903760.html