Đường dây cá độ hơn 622 tỉ đồng ở Sài Gòn lĩnh án

Bằng việc mở 60 tài khoản phục vụ đường dây cá độ hơn 622 tỉ đồng, Thịnh cùng đồng phạm hưởng lợi hàng trăm triệu.

Chiều 11/9, Tòa án Nhân dân TP HCM tuyên phạt La Tùng Thịnh (55 tuổi) 9 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc"; Cung Thị Thanh Thảo (38 tuổi), Lạc Thiên Long (43 tuổi) và Lư Vĩnh Lợi (55 tuổi) lĩnh 5 đến 7 năm 6 tháng tù cùng tội danh.

Liên quan vụ án, 22 người khác nhận 1 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 3 năm 6 tháng tù về tội "Đánh bạc".

HĐXX đánh giá đường dây cá độ này có quy mô lớn, diễn ra trên diện rộng trong suốt thời gian dài. Hành vi của Thịnh và đồng phạm là đặc biệt nghiêm trọng nhưng các bị cáo đã thành khẩn khai báo, một số người có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên được xem xét giảm nhẹ.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2016, Thịnh và đồng phạm mở 60 tài khoản cá nhân để làm tài khoản đại diện cho 3 website cá độ bóng đá trực tuyến - có máy chủ ở Phillippines, gồm: Vwin.com, W88.com và Fun88.com.

Bằng việc sử dụng 5 đến 63 triệu đồng cho mỗi lần cá độ, các con bạc đã chuyển hơn 622 tỉ đồng vào tài khoản trung gian. Trong đó có người đã chuyển 1, 6 tỉ đồng để tham gia 20 trận bóng đá.

Qua đó, Thịnh hưởng lợi 208 triệu đồng, ba người còn lại hưởng 90 đến 144 triệu.

Tại tòa, các bị cáo đều thành khẩn thừa nhận cáo buộc, riêng nhóm bị cáo đánh bạc xin được hưởng án treo.

Theo VNE

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/duong-day-ca-do-hon-622-ti-dong-o-sai-gon-linh-an-514359.html