Đường dây đưa ma túy vào 'điểm nóng'

Đầu tháng 5-2016, qua công tác trinh sát (TS), nắm tình hình, các TS Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CA tỉnh Bình Định nhận thấy, thời gian gần đây, một số quán bar, karaoke, khách sạn ở TP Quy Nhơn nổi lên tình trạng đối tượng nghiện thuê phòng vào bên trong sử dụng thuốc lắc, “cỏ Mỹ” và ma túy đá. Riêng các quán bar thường giới trẻ mua thuốc lắc vào bên trong sử dụng. Sau thời gian theo dõi, Phòng CSMT đã lập kế hoạch phá án. Lúc 22 giờ 30 ngày 16-5, TS đã đồng loạt ra quân, đột kích một số điểm là quán bar, khách sạn, karaoke trên địa bàn Quy Nhơn. Tại quán bar Royal trên địa bàn P. Ghềnh Ráng (Quy Nhơn), nơi tụ tập khá đông giới trẻ, TS bắt Lê Trần Anh Khoa (tức Khoa Thanh Sang, 1985, trú P. Nhơn Hưng, TX An Nhơn, Bình Định). Thời điểm bị bắt, Khoa đang giao ma túy cho một con nghiện, đối tượng nghiện này chuẩn bị mang số ma túy trên vào bar Royal cùng các bạn sử dụng. Khoa khai nhận lấy số ma túy trên của một người biệt danh “Bi” đem về bán cho các con nghiện sử dụng ở các bar.

Duy, Khoa và tang vật.

Duy, Khoa và tang vật.

Cũng vào thời điểm trên, một tổ TS khác đã bắt giữ Nguyễn Khương Duy (tức cậu Bi, 1996, trú khu vực 1, P. Ngô Mây, TP Quy Nhơn) khi đối tượng này đang giao ma túy cho một con nghiện đang ở khách sạn Lan Anh thuộc P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn. TS còn thu giữ một lượng ma túy lớn Duy đang giấu trên ô-tô mà mình đang sử dụng. Tiếp theo, Lê Quốc Dân (26 tuổi, trú đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) cũng bị tổ TS khác phát hiện đang tàng trữ ma túy trái phép tại khách sạn CaLi (đường Lê Đức Thọ, Quy Nhơn). Dân khai nhận mua ma túy này cùng bạn bè vào khách sạn sử dụng.

Tổng số lượng ma túy thu giữ của các đối tượng gồm 947 viên thuốc lắc và 196g ma túy tổng hợp. Các đối tượng trên đều có liên quan đến một đường dây chuyên mua bán trái phép chất ma túy cung cấp các quán bar, khách sạn, karaoke nơi tụ tập các đối tượng nghiện hầu hết lứa tuổi thanh thiếu niên. Quân và Duy khai nhận, số thuốc lắc, ma túy tổng hợp là của Khoa giao để chuẩn bị đi đến các quán bar, karaoke bán cho người nghiện. Do Quân và Duy đều nghiện nên sau mỗi “phi vụ” thành công sẽ được Khoa “hậu đãi” bằng các liều ma túy để thỏa mãn. Theo các đối tượng, mỗi viên ma túy tổng hợp bán trong vũ trường, quán karaoke có giá 400 - 800 ngàn đồng tùy loại, và mỗi gói ketamine giá 500 - 800 ngàn đồng.

Theo Đại tá Trương Minh Ngọc - Phó trưởng Phòng CSMT CA tỉnh Bình Định, đây là đường dây ma túy chuyên cung cấp cho các đối tượng thanh thiếu niên thường ra vào các quán bar, hoạt động hết sức manh động. Bọn chúng thường vận chuyển ma túy bằng ô-tô, xe sang để tránh nghi ngờ. Việc chặt đứt đường dây cung cấp ma túy này sẽ chặn đứng nguồn cung tuồn vào các điểm vui chơi, giải trí của giới trẻ ở TP Quy Nhơn.

Gặp Khoa sau hơn nửa tháng bị tạm giam tại Trại Tạm giam CA tỉnh Bình Định, Khoa thú nhận: “Sở dĩ đường dây chúng tôi tập trung vào các vũ trường, quán bar tại Quy Nhơn để cung cấp ma túy là vì khách hàng ở các quán bar phần đông là giới trẻ. Một khi vào môi trường này họ đều sử dụng bia rượu, không làm chủ bản thân nên dễ lôi kéo vào việc sử dụng thuốc lắc, ma túy”.

Quý Hiền

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_190749_duong-day-dua-ma-tuy-vao-diem-nong-.aspx