'Đường dây làm thẻ hướng dẫn viên du lịch giả': Đề nghị điều tra làm rõ
Ông Ngô Hoài Chung - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vừa ký công văn đề nghị Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an tổ chức điều tra về thông tin đường dây làm thẻ hướng dẫn viên giả tại Khánh Hòa.
Ông Ngô Hoài Chung - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vừa ký công văn đề nghị Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an tổ chức điều tra về thông tin đường dây làm thẻ hướng dẫn viên giả tại Khánh Hòa. Ngoài ra, Tổng cục Du lịch cũng có văn bản đề nghị Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch thanh tra hoạt động cấp và quản lý thẻ hướng dẫn viên của Sở Du lịch Khánh Hòa.
Trước đó, một người đã gửi email đến Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch… để cảnh báo về “đường dây làm thẻ hướng dẫn viên giả” ở Khánh Hòa. Theo người này, thời gian gần đây, do lượng khách du lịch Trung Quốc tăng nhanh đã dẫn đến tình trạng thiếu hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung Quốc. Một số người biết tiếng Trung không đủ trình độ học vấn và chuyên môn để được cấp thẻ vẫn làm hướng dẫn viên “chui”. Để hợp thức hóa, những người này đã tìm đến đường dây làm giả thẻ hướng dẫn viên du lịch. Đường dây này nhận làm thẻ giả (giống 100% thẻ thật nhưng không có tên trên mạng lưu trữ của huongdanvien.vn) với giá 15-20 triệu đồng/thẻ, thẻ giống 100% thật có cả tên và mã số thật được lưu trên hệ thống huongdanvien.vn thì giá cao hơn, khoảng 50 - 60 triệu đồng/thẻ. Các tay cò làm thẻ cam kết có “tay trong” ở Sở Du lịch để trà trộn và làm giả hồ sơ… qua mặt các khâu kiểm định. Khi nhận được thông tin này, phóng viên đã liên hệ qua email của bạn đọc nói trên để tìm hiểu vụ việc rõ ràng hơn nhưng không nhận được hồi đáp.
Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, sở đã nhận được thông tin phản ánh trên và đã chỉ đạo các bộ phận liên quan tìm hiểu vụ việc nhưng chưa liên hệ được với người phản ánh. Hiện nay, Sở Du lịch đang làm văn bản báo cáo UBND tỉnh về vụ việc trên, cũng như có văn bản đề nghị Công an tỉnh điều tra làm rõ vụ việc.
THÀNH NGUYỄN