Đường dây trộm hơn 100 tấn chó ở Thanh Hóa: Đào cả hầm 'bí mật' dưới lòng đất để nhốt chó

Liên quan đến vụ phá băng nhóm trộm hơn 100 tấn chó ở Thanh Hóa, công an còn phát hiện băng nhóm 'cẩu tặc' còn làm cả hầm 'bí mật' dưới lòng đất để nhốt chó nhằm qua mắt công an.'Tội phạm trộm chó rất nguy hiểm, toàn các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, tù tha về... vì thế quá trình đấu tranh gặp nhiều khó khăn. Phương thức hoạt động của băng nhóm này rất tinh vi, đối tượng rất manh động. Thời gian gây án diễn ra vào ban đêm và sẵn sàng dùng súng bắn điện, ớt bột, bình xịt hơi cay chống trả lại lực lượng truy bắt và quần chúng nhân dân.

Liên quan đến vụ phá băng nhóm trộm hơn 100 tấn chó ở Thanh Hóa, công an còn phát hiện băng nhóm "cẩu tặc" còn làm cả hầm "bí mật" dưới lòng đất để nhốt chó nhằm qua mắt công an.

Bí mật trong chiếc hầm dưới lòng đất

Hầm bí mật được cơ quan chức năng phát hiện - Ảnh: VNN

Hầm bí mật được cơ quan chức năng phát hiện - Ảnh: VNN

Theo thông tin trên báo Người lao động, chiều 18/9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đang tiếp tục sàng lọc các đối tượng, củng cố hồ sơ để sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đưa băng nhóm trộm chó hơn 100 tấn vừa được cơ quan này triệt phá thành công ra nghiêm trị theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc này, trong quá trình điều tra, phá án, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa còn phát hiện tại 1 trong 3 tụ điểm tập kết chó, băng nhóm "cẩu tặc" còn làm cả hầm "bí mật" để nhốt chó dưới lòng đất nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Theo đó, trong lúc ập vào tụ điểm tập kết, tiêu thu chó tại gia đình Lê Thị Phượng (SN 1985, ngụ xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), lực lượng công an phát hiện tại đây có một chiếc hầm "bí mật" nhốt chó được xây dựng rất kiên cố. Hầm này nằm sâu dưới lòng đất, có 2 ngăn, một ngăn để nhốt chó và một ngăn để các dụng cụ như lồng nhốt chó và các công cụ dùng để trộm cắp. Hầm có 1 lối thông lên nhà rất nhỏ.

Khi lực lượng công an mở chiếc nắp này, phía dưới có hàng chục con chó đang được nhốt tại đây, trong đó có nhiều con được buộc mõm chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Thủ đoạn trộm chó tinh vi

Các đối tượng trong đường dây trộm chó - Ảnh: Báo Thanh Hóa

Các đối tượng dùng hung khí để chống trả - Ảnh: VNN

Báo Dân trí thông tin thêm, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp chó gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi, táo tợn và manh động. Bọn chúng thường đi thành từng cặp (mỗi cặp 2 đối tượng) sử dụng xe mô tô biển kiểm soát giả, đeo khẩu trang, bịt mặt, mặc quần áo ngụy trang; đồng thời luôn mang theo kích điện, thòng lọng câu chó bằng điện, dao, kiếm, bình xịt hơi cay, xăng và ớt bột để sẵn sàng chống trả, tấn công lại lực lượng vây bắt.

Mỗi lần đi gây án, các đối tượng thường hẹn nhau đến điểm tập kết để lấy "đồ nghề" gây án xong thì mang tang vật đi tiêu thụ ngay để tránh sự theo dõi, phát hiện của người dân và cơ quan chức năng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập chuyên án 218T đấu tranh. Rạng sáng ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự bất ngờ ra quân, đồng loạt bắt, khám xét tại 3 địa điểm mà các đối tượng thường tập kết số chó bắt trộm.

Lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng chuyên thu mua chó trộm cắp gồm: Lê Thị Phượng, Lê Thị Huệ (SN 1984, ở xã Xuân Phong, Thọ Xuân), Bùi Ngọc Dương (SN 1984, ở thôn 5, xã Quảng Minh, Quảng Xương) và Nguyễn Như Tuấn (SN 1982, ở xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn).

Đồng thời, công an cũng bắt giữ 13 đối tượng chuyên bắt trộm chó gồm: Trần Văn Thắng (SN 1986), Lại Khắc Hùng (SN 1981), Trịnh Mạnh Cường (SN 1993), Trương Thế Lãnh (SN 1991), Lê Doãn Thành (SN 1985), đều ở huyện Thọ Xuân; Cao Văn Tuấn (SN 1993), Nguyễn Văn Tùng (SN 1995), Viên Văn Hòa (SN 1988), đều ở thành phố Sầm Sơn; Đới Văn Cường (SN 1985); Tô Văn Thanh (SN 1987), Đoàn Sỹ Dậu (SN 1989), Nguyễn Văn Sỹ (SN 1991), ở xã Quảng Giao và Đặng Văn Huy (SN 1987), đều ở Quảng Xương.

Tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 51 con chó có trọng lượng gần 650 kg, 10 bộ kích điện, 2 súng bắn điện, 31 điện thoại di động các loại, 8 chai bột ớt, 20 xe máy, nhiều dao, kiếm các loại, 2 bình xịt hơi cay, hàng chục dây thòng lọng và kìm bắt chó, 50 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chó hơn một năm nay và tổng số lượng trộm cắp chó lên đến hơn 100 tấn. Địa bàn gây án của chúng chủ yếu ở thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn, và các huyện Thọ Xuân, Như Xuân, Triệu Sơn và Quảng Xương...

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành triệu tập 30 đối tượng có liên quan về hành vi trộm cắp và tiêu thụ chó; Đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi trộm cắp tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại.

"Tội phạm trộm chó rất nguy hiểm, toàn các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, tù tha về... vì thế quá trình đấu tranh gặp nhiều khó khăn. Phương thức hoạt động của băng nhóm này rất tinh vi, đối tượng rất manh động. Thời gian gây án diễn ra vào ban đêm và sẵn sàng dùng súng bắn điện, ớt bột, bình xịt hơi cay chống trả lại lực lượng truy bắt và quần chúng nhân dân.

Tuy nhiên, với quyết tâm triệt phá bằng được băng nhóm này, chúng tôi đã tìm ra được kẻ chủ mưu, cầm đầu và từ đó tìm ra được 3 điểm mà ổ nhóm trộm chó thường xuyên tụ tập về đây trước, trong và sau khi trộm chó" - báo Người lao động dẫn lời Trung tá Lê Trọng Ngọc, Quyền đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/duong-day-trom-hon-100-tan-cho-o-thanh-hoa-dao-ca-ham-bi-mat-duoi-long-dat-de-nhot-cho-a293575.html