Đường đê Liên Mạc mất an toàn vì gia súc lấn chiếm lòng đường

Việc trâu bò lấn chiếm lòng đường đê sông Hồng đi qua địa phận xã Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn cả nguy cơ tai nạn giao thông hết sức nguy hiểm.

Chia sẻ về tình trạng này, anh Nguyễn Trọng Bằng, một tài xế của hãng taxi VIC thường xuyên chở khách qua lại khu vực này, cho biết: “Tôi đã có mấy lần phải phanh gấp vì đàn bò bất ngờ sang đường. Rất may là lần nào đường vắng vẻ nên cũng chưa có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Tuy nhiên, tôi vẫn mong người dân ở đây có ý thức hơn về việc này để chấm dứt tình trạng trên”.

Xe tải và xe con phải “nhường đường” cho đàn bò trên đê Liên Mạc

Cùng chung bức xúc với anh Bằng, chị Nguyễn Hằng Nga, một sinh viên trường Học viện Tài chính cũng chia sẻ: “Tôi thường xuyên thấy tình trạng các đàn bò lấn chiếm lòng đường, khoảng 3 - 4 ngày trong 1 tuần. Tuy chưa bị tai nạn, nhưng tôi cũng đã không ít lần phải phanh gấp khi bò đi ngang qua đường rồi”.

Thực tế, kể từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới, người dân xã Liên Mạc đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển từ trồng lúa sang trồng hoa và các loại cây hoa màu khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Người dân xã Liên Mạc buộc phải chăn bò ở đê sau khi chuyển đổi cơ cấu câu trồng.

Cũng chính vì thế mà người dân ở đây đã phải “mang bò ra ngoài đê này chăn chứ trong làng làm gì có cỏ” như lời chia sẻ của chính một nông dân tại địa phương.

Tuy nhiên, việc chăn thả gia súc trên đường đê, nhưng không thể túc trực bên đàn gia súc mọi lúc mọi nơi lại vô tình mang đến những nguy cơ tai nạn giao thông ở đường Liên Mạc.

Nên biết rằng, tuyến đê sông Hồng chạy qua xã Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm vốn xảy ra không ít tai nạn giao thông thương tâm vì mật độ phương tiện tham gia đi lại rất đông, đặc biệt là xe tải chở vật liệu xây dựng, chở quá trọng tải, phóng nhanh, vượt ẩu.

Tuyến đường đê Liên Mạc có rất nhiều xe tải lưu thông

Trong khi đó, lòng đường đê Liên Mạc lại khá hẹp và nền đất cũng yếu nên nhiều đoạn đường bị hư hại, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi rất nguy hiểm. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tuyến đường này rất hay xảy ra tai nạn.

“Ở đây nhiều tai nạn lắm. Mà đa số tai nạn trên đường này thì chỉ có chết người thôi. Đường ở đây thoáng nên các xe toàn phóng nhanh, vượt ẩu”, một người dân mở quán bán nước trên đường đê Liên Mạc cho biết.

Không nói đâu xa, một người phụ nữ đã tử vong tại chỗ trên đường đê Liên Mạc vào tối ngày 30/10 sau khi va chạm với một ôtô và xe chở rác đi ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường đê Liên Mạc ngày 30/10. (Ảnh: Lê Hưng – VOV Giao thông)

Những tai nạn thương tâm như thế này hoàn toàn có thể xảy ra nhiều hơn nữa, nếu người dân địa phương và các cơ quan chức năng có thẩm quyền không nhanh chóng giải quyết tình trạng gia súc lấn chiếm lòng đường đê Liên Mạc lúc nào cũng đông nghẹt phương tiện giao thông qua lại.

H.M

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/duong-de-lien-mac-mat-an-toan-vi-gia-suc-lan-chiem-long-duong.html