Đường đến ngôi Quán quân 'Tuyệt đỉnh song ca 2018' của Thu Thảo - Thanh Thanh

Lý Thu Thảo và Trần Thanh Thanh - 2 cô gái người Nam kẻ Bắc, người này là ca sĩ đã có tên tuổi, còn người kia lại là gương mặt mới tinh của làng ca nhạc. Thế nhưng, họ đã kết hợp với nhau cực kỳ ăn ý và giành được ngôi Quán quân trong cuộc thi 'Tuyệt đỉnh song ca 2018'.

Lý Thu Thảo quê ở Quảng Ngãi, từng là ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng (Khánh Hòa). Cô ghi dấu ấn từ cuộc thi Thần tượng Bolero 2017 và là học trò cưng của Quang Lê tại sân chơi này. Với chất giọng đẹp, lối hát thông minh, Thu Thảo đã xây dựng được tên tuổi của mình và có một lượng fans khá đông đảo.

Trong khi đó, Trần Thanh Thanh quê ở Yên Bái, là cô sinh viên năm thứ 3 Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội, chưa cọ xát nhiều với sân khấu ca hát chuyên nghiệp. Hai cô gái người Nam - kẻ Bắc gần như không có mối liên hệ nào với nhau, cho đến khi cùng đăng ký tham dự cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca 2018, lọt vào vòng trong và được Ban tổ chức cuộc thi sắp xếp thành một cặp hát đôi với nhau.

Thu Thảo và Thanh Thanh (phải) giành ngôi Quán quân “Tuyệt đỉnh song ca 2018”

Thu Thảo và Thanh Thanh (phải) giành ngôi Quán quân “Tuyệt đỉnh song ca 2018”

Lần đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình ở chương trình Tuyệt đỉnh song ca 2018, Thu Thảo cùng Thanh Thanh đã cùng thể hiện ca khúc Để cho em khóc của nhạc sĩ Phúc Trường. Phần biểu diễn sâu lắng với 2 giọng hát nội lực đã thuyết phục hoàn toàn đội của các huấn luyện viên Minh Tuyết - Quang Lê và Minh Vy - Cẩm Ly.

Thậm chí, để “giành giật” về cho đội mình 2 cô gái xuất sắc này, nhạc sĩ Minh Vy đã phải sử dụng nút phong tỏa, khiến cho huấn luyện viên Quang Lê nghẹn ngào không nói thành lời. Để “dụ” 2 cô gái về với đội của mình, Quang Lê đã viết vào giấy rằng: “Về với đội của anh thì tour diễn xuyên Việt với 13 đêm của anh sẽ có Thu Thảo và Thanh Thanh”. Cuối cùng, bằng những chia sẻ chân thành, đội Cẩm Ly - Minh Vy đã thành công trong việc chinh phục 2 cô gái trẻ.

Sang vòng Đối kháng, Thu Thảo và Thanh Thanh tiếp tục gây ấn tượng với tiết mục đặc biệt Đừng hỏi em - Buồn con sáo sậu. Đến vòng Chinh phục 1, Thu Thảo và Thanh Thanh thể hiện dòng nhạc sở trường của mình là trữ tình với liên khúc Tình đắng - Muộn màng. Với vòng Chinh phục 2, Thu Thảo - Thanh Thanh không còn bó hẹp trong dòng nhạc Bolero mà biến hóa khôn lường với hình tượng dí dỏm, hài hước, nhập vai 2 người vợ nhớ chồng với bản mashup Lạy anh em đi lấy chồng - Ghen, nhận được cơn mưa lời khen từ dàn huấn luyện viên.

Thu Thảo - Thanh Thanh ở vòng Chinh phục 2 với bản mashupLạy anh em đi lấy chồng - Ghen

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói phải tặng điểm 20 chứ không phải là điểm 10 cho Thu Thảo - Thanh Thanh, còn Quang Lê chấm điểm cao không chỉ giọng hát mà cả phong cách trình diễn của hai cô gái. Chính huấn luyện viên Cẩm Ly cũng phải thốt lên: “Hai em làm tốt ngoài mong đợi của chị”.

Vào Bán kết, Thu Thảo và Thanh Thanh mang đến liên khúc chìm đắm trong cảm xúc Giận mà thương - Ngọn trúc đào - Mùa mưa đi qua. Màn trình diễn tuyệt vời đã giúp Thanh Thanh cùng Thu Thảo vững bước vào đêm thi quyết định, đại điện cho đội Minh Vy - Cẩm Ly chinh chiến đến phút cuối cùng.

Đặc biệt ở đêm Chung kết, hai cô gái đã khiến sân khấu Tuyệt đỉnh song ca như bùng nổ với 2 phần trình diễn khác biệt: Châm biếm, dí dỏm với liên khúc Vẫn chưa chịu cưới - Chuyện sui gia - Lên chùa cầu duyên - Con heo vàng và nhẹ nhàng, sâu lắng khi kết hợp cùng danh ca Cẩm Ly ở liên khúc Sao em nỡ lấy chồng - Chồng xa - Thầm mong.

Cũng bởi vậy, khán giả truyền hình được chứng kiến “trận mưa khen” chưa từng có ở bộ ba giám khảo nổi tiếng khắt khe Đức Huy - Phương Dung - Ngọc Sơn dành cho Thu Thảo và Thanh Thanh. Danh ca Phương Dung dùng chữ “tuyệt vời”, ca sĩ Ngọc Sơn nói hai cô gái đã thể hiện xuất sắc cái hồn của bài hát khó và cần chiều sâu nội tâm, còn nhạc sĩ Đức Huy thì không ngớt trầm trồ: “Các tế bào trong cơ thể tôi như tan chảy khi nghe các bạn hát. Tôi thấy sướng, thấy mình thật hạnh phúc khi được chứng kiến khoảnh khắc các bạn thăng hoa trên sân khấu. Tôi như muốn bay lên trên nóc nhà luôn”. Và cuối cùng, ngôi vị Quán quân Tuyệt đỉnh song ca 2018 đã được trao cho Lý Thu Thảo - Trần Thanh Thanh một cách thuyết phục.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/duong-den-ngoi-quan-quan-tuyet-dinh-song-ca-2018-cua-thu-thao-thanh-thanh-post50238.html