Đường đẹp nhờ bộ đội

Đã hơn 11 giờ, trên con đường liên thôn thuộc xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không (PK) 365, Quân chủng PK-KQ vẫn miệt mài giúp địa phương tu sửa đường, dọn vệ sinh môi trường, nạo vét kênh, mương nội đồng. Tiếng nói cười rôm rả làm cho bầu không khí của một góc xóm nhỏ trở nên rộn ràng hơn.

Dưới tiết trời se lạnh, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn PK 365 vẫn miệt mài, hăng say với công việc.

Chứng kiến buổi giúp dân tại thôn Vĩnh Thịnh, xã Tân Hưng, chúng tôi mới cảm nhận hết tình cảm, sự gần gũi của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn PK 365 với nhân dân địa phương. Dù công việc nặng nhọc, nhưng cán bộ, chiến sĩ sư đoàn không nề hà. Những cốc nước vối được bà con chuyền tay nhau cho bộ đội uống, những chiếc khăn lau mặt được bà con chuẩn bị cho bộ đội lau mồ hôi, điều đó đã nói lên tình quân dân gắn bó keo sơn.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 228 (Sư đoàn Phòng không 365) giúp dân tu sửa đường giao thông nông thôn.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 228 (Sư đoàn Phòng không 365) giúp dân tu sửa đường giao thông nông thôn.

Sau hơn 5 ngày cùng nhân dân địa phương lao động, giờ đây con đường liên thôn của xã Tân Hưng đã khoác lên mình một màu áo mới, mặt đường được san lấp bằng phẳng, hai bên vệ đường được dọn dẹp sạch sẽ và trồng những thảm hoa nhiều màu sắc. Trong đợt hoạt động dân vận này, Sư đoàn PK 365 huy động hơn 200 ngày công cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 228 và Sư đoàn bộ, giúp địa phương tu sửa tuyến đường liên thôn dài hơn 4km. Đoạn đường này đã xuống cấp từ lâu, hai bên đường sạt lở, lòng đường nhiều “ổ gà”, “ổ voi” gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc tham gia giao thông của người dân. Bộ đội cũng giúp nhân dân nạo vét đoạn kênh tưới tiêu nội đồng dài hơn 3km.

Đại tá Trương Văn Cường, Phó chính ủy Sư đoàn PK 365, cho biết: Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn luôn xác định việc thực hiện công tác dân vận là một nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Do vậy, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và xây dựng nhiều mô hình công tác dân vận đạt hiệu quả thiết thực, đặc biệt là các đơn vị vùng sâu, vùng biên giới.

Nói về hoạt động dân vận của Sư đoàn PK 365, ông Nguyễn Văn Thìn, Trưởng thôn Vĩnh Thịnh, xã Tân Hưng, khẳng định: Mỗi năm sư đoàn đều tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”... Những hoạt động đó đã góp phần giúp địa phương chúng tôi sớm đạt được những tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ ổn định, chúng tôi rất biết ơn những việc làm đầy ý nghĩa của sư đoàn trong những năm qua".

Bài và ảnh: THANH ĐẠO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/duong-dep-nho-bo-doi-610805