Đường đi của 5 tạ pháo lậu

Sau khi tìm được mối tiêu thụ pháo, 6 đối tượng ở Quảng Bình đã rủ nhau mua và vận chuyển 'hàng' ra Nghệ An giao dịch. Tuy nhiên, trong lúc đang 'đánh hàng chuyến' thì các đối tượng đã bị CAH Nghi Lộc phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Nghệ An phát hiện và bắt giữ cùng tang vật là 5 tạ pháo.

Sau khi tìm được mối tiêu thụ pháo, 6 đối tượng ở Quảng Bình đã rủ nhau mua và vận chuyển “hàng” ra Nghệ An giao dịch. Tuy nhiên, trong lúc đang “đánh hàng chuyến” thì các đối tượng đã bị CAH Nghi Lộc phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Nghệ An phát hiện và bắt giữ cùng tang vật là 5 tạ pháo.

4 đối tượng (giữa) cùng số pháo bị thu giữ.

4 đối tượng (giữa) cùng số pháo bị thu giữ.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện một số đối tượng ở tỉnh khác thường xuyên qua lại với nhiều dấu hiệu nghi vấn. Theo thông tin từ các trinh sát (TS) thu thập được thì những đối tượng này ra Nghệ An với mục đích tìm “mối” tiêu thụ pháo. Để kịp thời ngăn chặn một đường dây vận chuyển pháo gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, CAH Nghi Lộc đã xác lập chuyên án 919P. Qua thu thập tài liệu ban đầu, BCA nhận định nhóm đối tượng này đều trú tại tỉnh Quảng Bình. BCA đã khẩn trương huy động 2 tổ công tác vào Quảng Bình để xác minh và nắm chắc thông tin cũng như quy luật hoạt động của các đối tượng.

Ngày 5-9, BCA nhận được nguồn tin hết sức quan trọng là các đối tượng này sẽ mang theo một lượng pháo rất lớn di chuyển từ Quảng Bình ra Nghệ An để tiêu thụ. Nhận định thời cơ đã đến, BCA đi đến thống nhất kế hoạch phá án, trong đó phân công 2 tổ công tác tiếp cận nhóm đối tượng này. Đúng như dự liệu, mặc dù ngày 5-9 trời mưa to tầm tã nhưng chiếc ô-tô con do nhóm đối tượng điều khiển vẫn băng băng trên QL1A từ Quảng Bình tiến ra Nghệ An. Các tổ công tác trong BCA cũng được lệnh phân công bám sát di biến của các đối tượng, chờ thời cơ phá án.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, khi chiếc ô-tô di chuyển trên tuyến đường tránh Vinh đến cây xăng dầu xã Nghi Vạn, H. Nghi Lộc thì lập tức CAH Nghi Lộc phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Nghệ An ập vào bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi vận chuyển 10 thùng các-tông chứa 240 cối pháo, tổng trọng lượng 347,1 kg. 6 đối tượng bị bắt giữ gồm: Đinh Ngọc Huân (1984), Đinh Thanh Bình (1987), Phan Anh Đức (1987), Đinh Mạnh Cường (1992) cùng trú xã Hóa Hợp, H. Minh Hóa; Đinh Thị Hoa Lài (1983), Nguyễn Tấn Tân (1985) cùng trú xã Hưng Thủy, H. Lệ Thủy, Quảng Bình. Ngoài số pháo trên, BCA còn thu giữ 7 viên MTTH trong người đối tượng Đinh Mạnh Cường cùng 2 xe ô-tô tải, 1 xe ô-tô con.

Tại CQĐT, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Để có một khoản tiền kha khá phục vụ nhu cầu ăn chơi của mình, 2 đối tượng Đinh Ngọc Huân và Đinh Thanh Bình đã câu kết với nhau, rủ rê các đối tượng khác mua bán pháo nổ trái phép. Theo sự phân công, Huân có nhiệm vụ tìm kiếm mối để tiêu thụ, Bình tìm kiếm nguồn hàng. Đầu tháng 9-2019, Huân ra Nghi Lộc (Nghệ An) móc nối với một đối tượng tên Tuấn để mua bán pháo. Khi tìm được “mối” tiêu thụ “hàng”, Huân liên hệ với Bình để mua pháo. Bình đã nhờ Đinh Thị Hoa Lài (em họ mình) tìm “hàng” về bán lại cho Bình, Huân. Lài đã lên khu vực biên giới Việt- Lào thu mua pháo của các đối tượng từ biên giới qua với giá 320.000 đồng/cối, sau đó về bán lại cho Bình với giá 380.000 đồng/cối.

Khi đã gom đủ “hàng” trong tay, ngày 5-9, Huân, Bình, Lài thống nhất cùng đưa pháo ra Nghệ An bán. Với thủ đoạn hết sức tinh vi, các đối tượng đã quyết định gia công 2 lớp lên thành trước thùng xe ô-tô tạo ra một khoảng trống giáp ca-bin để cất giấu pháo. Chính vì vậy, toàn bộ 10 thùng pháo được các đối tượng cất giấu trong ca-bin, còn thùng chở hàng được giấu các lồng nhốt gia cầm nhằm ngụy trang. Chiếc xe này do Nguyễn Tấn Tân (chồng Lài) điều khiển.

Trưa cùng ngày, Huân, Bình rủ thêm Đức, Cường đi trên chiếc xe con BKS Lào NN 8593 do Cường điều khiển đi trước ra Nghệ An để gặp người đàn ông tên Tuấn như đã hẹn và nghiên cứu địa điểm giao pháo. Sau khi nắm bắt tình hình, các đối tượng thống nhất thời điểm giao “hàng” là 20 giờ cùng ngày. Sở dĩ, các đối tượng chọn thời gian này là do đang diễn ra trận đấu giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Ngoài ra, địa điểm mà các đối tượng lựa chọn cũng hết sức tinh vi đó là cây xăng dầu xã Nghi Vạn bên tuyến đường tránh Vinh, khu vực này ít người qua lại, người đi đường không để ý.

Lúc này, các đối tượng nhìn thấy anh Võ Hồng Luyến (trú xã Nghi Vạn) điều khiển đang dừng bên đường liền hỏi thuê chở hàng. Do được các đối tượng giới thiệu hàng bánh kẹo nên anh Luyến liền đồng ý. Bình ngồi cùng anh Luyến điều khiển xe đến cây xăng dầu Nghi Vạn, chờ một lúc thì xe của vợ chồng Lài cũng chạy tới. Khi các đối tượng đang thực hiện chuyển pháo sang xe tải của anh Luyến thì lập tức bị các TS ập vào bắt quả tang, thu giữ 347,1 kg pháo. Cùng lúc này, một tổ công tác được cử vào Quảng Bình khám xét nơi ở của các đối tượng và phát hiện, thu giữ thêm 170 kg pháo cùng loại tại nhà của vợ chồng Lài. Hiện CAH Nghi Lộc đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_212514_.aspx