Đường Hồ Chí Minh qua Pleiku (Gia Lai): Nỗi lo từ những 'điểm đen'

Đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku (Gia Lai) có chiều dài hơn 30 km đi qua địa bàn các huyện Chư Păh, Ia Grai và TP Pleiku. Dù chưa chính thức nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng nền đường của tuyến đường này đã cơ bản hoàn thiện. Tuyến đường này dự kiến sẽ giảm áp lực về giao thông qua TP Pleiku cũng như góp phần đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trong khu vực nội thị. Tuy nhiên, tuyến đường này lại giao nhau với nhiều tuyến đường nhánh từ vận chuyển nông sản của người dân, đường giao thông nông thôn và các tỉnh lộ. Điều đó cũng đã dần bộc lộ những bất cập khi bắt đầu nhiều người tham gia giao thông trên tuyến đường này. Chỉ trong một thời gian ngắn, tại các điểm giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku với các tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng cũng như tài sản của người dân.

Khu vực ngã tư giao nhau giữa tỉnh lộ 664 và đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh TP Pleiku trên địa bàn H. Ia Grai đang trở thành "điểm đen" về TNGT.

Khu vực ngã tư giao nhau giữa tỉnh lộ 664 và đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh TP Pleiku trên địa bàn H. Ia Grai đang trở thành "điểm đen" về TNGT.

Gần đây nhất, vào lúc 16 giờ 30 ngày 23-2, tại Km8+950, ngã tư giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku với tỉnh lộ 664 (thuộc làng Klăh 2, xã Ia Der, H. Ia Grai) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết. Thời điểm trên, ô-tô BKS 67M-3211 do Nguyễn My Đal (1980, trú xã Tiến Thành, H. Chợ Mới, An Giang) điều khiển lưu thông trên tỉnh lộ 664 theo hướng TP Pleiku đi TT Ia Kha (H. Ia Grai). Đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy BKS 65B6 - 2081 do anh Huỳnh Văn Tân (1980, trú H. Giai Xuân, TP Cần Thơ) điều khiển, chở sau Nguyễn Thị Sáu (1979, HKTT: tỉnh Sóc Trăng; tạm trú tại tổ 14, khu phố Tân Phú, P. Tân Bình, TX Dĩ An, Bình Dương) và cháu Nguyễn Thị Thùy Linh (2014, con riêng của chị Sáu) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku theo hướng H. Chư Prông đi xã Ia Sao (H. Ia Grai). Vụ tai nạn khiến anh Tân, chị Sáu và cháu Linh tử vong tại chỗ.

Theo thống kê của Đội CSGT CAH Ia Grai, chỉ từ cuối tháng 12-2018 đến đầu tháng 3-2019, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku qua địa bàn đã xảy ra 10 vụ TNGT khiến 4 người chết và hàng chục người bị thương. Trong đó, ngay đoạn giao giữa tuyến đường này với tỉnh lộ 664 đã xảy ra 5 vụ TNGT khiến 3 người tử vong, nhiều tài sản bị hư hỏng. Tình trạng này khiến nhiều người vẫn gọi nơi đây với cái tên ám ảnh: ngã tư tử thần. Anh Nguyễn Hiền (trú TP Pleiku, Gia Lai) cho biết: "Tôi thường xuyên có việc đi từ TP Pleiku xuống H. Ia Grai nhưng luôn nơm nớp khi đi qua đoạn giao nhau này. Dù đường rộng, tầm nhìn quan sát tốt nhưng vẫn không thể chủ quan bởi nhiều người không quen đường và lưu thông nhanh trên tuyến đường mới làm".

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Dũng Sỹ- Đội trưởng Đội CSGT CAH Ia Grai nhận xét, các vụ TNGT xảy ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh qua địa bàn lại chủ yếu xảy ra vào ban ngày và vào các khung giờ phương tiện tham gia giao thông đông đúc. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ TNGT trên vẫn là người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát. Bên cạnh đó, tuyến đường này rộng rãi, đẹp nên nhiều người chủ quan khi điều khiển phương tiện với tốc độ cao, trong khi đó tại các điểm giao cắt còn thiếu các đèn, biển hiệu cảnh báo, đèn chiếu sáng… "Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với UBND các xã có đường tránh đi qua và các ban ngành tuyên truyền nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, không được tự ý mở đường đấu nối với đường tránh, cấm các phương tiện như công nông, máy kéo lưu thông", Trung tá Trần Dũng Sỹ cho biết thêm.

Tương tự, người dân trên địa bàn H. Chư Păh cũng lo sợ khi lưu thông qua các tuyến đường giao nhau giữa tỉnh lộ 661 với tuyến đường tránh này khi liên tiếp xảy ra các vụ TNGT. Thiếu tá Mạc Thế Nguyên- Đội trưởng Đội CSGT CAH Chư Păh cho biết, riêng tại khu vực ngã tư giữa đường tránh và tỉnh lộ 661 đã xảy ra 5 vụ TNGT. Mới đây, vào lúc 21 giờ 20 ngày 20-2, tại khu vực ngã tư tuyến đường tránh đô thị Pleiku với tỉnh lộ 611 (thuộc thôn 3, xã Nghĩa Hòa, H. Chư Păh, Gia Lai) xảy ra 1 vụ TNGT nghiêm trọng làm 2 người thương vong. Thời điểm này, xe máy BKS 81T5 - 5962 do Rơ Châm Bjun (1999, trú làng Kênh, xã Nghĩa Hòa) điều khiển, chở sau Rơ Châm Suynh (2000, trú cùng làng) lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 611. Khi đến ngã tư giao nhau của 2 tuyến đường thì Bjun tông vào bánh sau, bên trái của ô-tô đầu kéo BKS 82C - 026.48 kéo theo rơ-moóc BKS 82R - 001.62 khiến Bjun tử vong tại chỗ, Suynh bị thương nặng.

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Sở GT-VT tỉnh thực hiện rà soát, bổ sung đầy đủ biển báo hiệu đường bộ cũng như tăng cường các giải pháp đảm bảo ATGT tại các nút giao, đặc biệt tại nút giao tỉnh lộ 664 với đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh TP Pleiku. Đồng thời, Sở GT-VT phối hợp với các chính quyền địa phương, lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, xử lý các điểm đen, các vị trí nguy hiểm trên hệ thống đường tỉnh, các tuyến Quốc lộ được ủy thác quản lý và đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam xử lý theo thẩm quyền.

Minh Tân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_205564_duong-ho-chi-minh-qua-pleiku-gia-lai-noi-lo-tu-nhu.aspx