Đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Kon Tum đã được lưu thông trở lại

Cầu Đắk Long thuộc huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum đã hết ngập, người dân và các phương tiện từ miền Trung lên Tây Nguyên có thể lưu thông trở lại.

Chiều 28-9, bà Y Quyên, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Môn (huyện Đắk Glei, Kon Tum), cho biết đoạn cầu Đắk Long thuộc đường Hồ Chí Minh đã rút nước, hết ngập, các phương tiện có thể lưu thông trở lại.

Tuyến đường Hồ Chí Minh qua cầu Đắk Long bị ngập sáng nay. Ảnh: HP

Tuyến đường Hồ Chí Minh qua cầu Đắk Long bị ngập sáng nay. Ảnh: HP

Trước đó, từ sáng 28-9, do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài gây ngập đoạn cầu Đắk Long khoảng 1 m. Mọi hoạt động lưu thông qua đoạn đường này đều bị chia cắt, tuyến đường bị ùn ứ, ách tắc giao thông khoảng một km.

Theo bà Quyên, đến khoảng 14 giờ chiều nay, trên địa bàn mưa đã tạnh, nước ở suối rút, cầu Đắk Long cũng hết ngập. Các phương tiện có thể lưu thông bình thường.

Tuy nhiên xã vẫn cử người túc trực canh hai đầu cầu để phòng khi mưa xuống làm cầu ngập và cảnh báo cho dân biết. Xã cũng tích cực tuyên truyền cho bà con không trục vớt gỗ, củi để hạn chế nguy hiểm.

Hiện đoạn đường này đã hết ngập. Ảnh: HP

Trước đó, PLO đã phản ánh từ sáng sớm 28-9, do ảnh hưởng của bão, cầu Đắk Long bị nước ngập sâu, giao thông tuyến Hồ Chí Minh bị tắc hoàn toàn.

LÊ KIẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/duong-ho-chi-minh-qua-tinh-kon-tum-da-duoc-luu-thong-tro-lai-post700706.html