Đường hoa, Hội Hoa Xuân TPHCM tiếp tục thu hút đông du khách

Hôm nay (7/2), mùng 3 Tết, tại TPHCM, rất đông người dân đổ về các khu vui chơi giải trí, nhất là đường hoa Nguyễn Huệ, Hội Hoa xuân Tao Đàn...

là địa điểm ưa thích của nhiều du khách trong và ngoài nước. Mọi người thích thú đi suốt chiều dài hàng trăm mét của Đường hoa, với điểm nhấn là hình ảnh ngộ nghĩnh của các chú heo - linh vật của năm Kỷ Hợi 2019, thể hiện đủ sắc thái cảm xúc về sự no ấm, vui vẻ và yêu đời.

Đường hoa, Hội Hoa Xuân TPHCM tiếp tục thu hút đông du khách tới tham quan.

Đường hoa, Hội Hoa Xuân TPHCM tiếp tục thu hút đông du khách tới tham quan.

Nhiều du khách còn tham gia ủng hộ, quyên góp tiền vào 6 chú lợn đất nghĩa tình dọc Đường hoa, mang thông điệp yêu thương, nhân ái, giúp đỡ trẻ em nghèo. Ấn tượng nhất vẫn là hàng trăm ngàn giỏ hoa, chậu hoa đủ màu khoe sắc suốt dọc Đường hoa, khiến nhiều du khách hào hứng chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất bên gia đình, người thân.

Chị Hồ Thị Thu Thảo, nhà ở quận Tân Bình bày tỏ: "Tôi cho bé đi chơi để có những kiến thức về ngày xuân, đến Đường hoa Nguyễn Huệ để ngắm hoa ngày Tết. Tôi cũng cho bé đến những nơi có tổ chức lễ hội ngày xuân, như mùng 5 thì có thể đến Đầm Sen vì ở đó có lễ hội Quang Trung rất ý nghĩa, để con biết thêm về lịch sử Việt Nam".

Hội hoa Xuân Tao Đàn (quận 1, TP.HCM) cũng là một trong những địa điểm tham quan hấp dẫn với 3.000 loài cây, hiện vật độc đáo, một số loài cá lạ quy tụ khắp mọi miền đất nước. Trong sáng nay, mùng 3 Tết, có rất đông người dân đổ về Hội hoa Xuân Tao Đàn để tham quan, vui chơi, chụp ảnh tại khu trưng bày hoa, cá, kiểng, tiểu cảnh, đá nghệ thuật, xem triển lãm, thư pháp…

Đường hoa Xuân là nơi thu hút nhiều chị em tới chụp ảnh, du Xuân.

Còn tại quận 7, TPHCM, nhiều cư dân chọn Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng để đến vui chơi. Năm nay, hội chợ hoa xuân này tiếp tục diễn ra tại Hồ Bán Nguyệt, quy tụ nhiều chủng loại hoa nổi tiếng như: mai chiếu thủy, mai nhiều cánh, đào Nhật Tân, hoa thủy tiên, cúc đại đóa... trưng bày trong khuôn viên rộng hơn 7ha. Nhiều du khách thích thú với hình ảnh đàn lợn âm dương quen thuộc trong tranh Đông Hồ với những chiếc xe thổ mộ chở những giỏ hoa rực rỡ.

Năm nay, các tác phẩm hoa cảnh nghệ thuật của các nghệ nhân đến từ các vùng hoa kiểng nổi tiếng như Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, TPHCM đã cùng đua sắc tại Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng.

Hội hoa xuân Tao Đàn cũng là địa điểm thu hút lượng lớn người dân.

"Mùng 3 Tết năm nay là lần đầu tiên em ở TPHCM, mọi năm em về quê. Năm nay cho bé đi Hội Hoa xuân Phú Mỹ Hưng, Hội hoa xuân Tao Đàn, ở đây có nhiều loại hoa mới lạ, cây cảnh bon sai đẹp, làm mình muốn ngắm hoài. Nói chung là năm nay không khí Tết rất nhộn nhịp, mùa xuân tới rất là náo nức, ở TPHCM không khí Tết luôn tràn đầy", chị Cao Thị Kim Liên, ngụ quận 7 cho hay./.

Ngọc Xuân/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/duong-hoa-hoi-hoa-xuan-tphcm-tiep-tuc-thu-hut-dong-du-khach-873332.vov