Đường hoa Home Hanoi Xuan 2023: Khép lại 'Vũ trụ tết diệu kỳ' với nhiều khoảnh khắc xuân rực rỡ

Tối ngày 29-1 (nhằm mồng 8 tết), đường hoa Home Hanoi Xuan 2023 với chủ đề 'Vũ trụ tết diệu kỳ' đã chính thức khép lại sau gần 20 ngày hoạt động, tăng 4 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Bắt đầu khai mạc từ 13-1, sau hơn nửa tháng mở cửa, đường hoa Home Hanoi Xuan 2023 với chủ đề “Vũ trụ tết diệu kỳ” đã chính thức khép lại với đông đảo khách tham quan.

Nơi đây trở thành địa điểm du xuân lý tưởng trong suốt dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Rất nhiều du khách đã đến tham quan, thưởng lãm và chụp những bức ảnh kỷ niệm ngày đầu năm mới bên sắc hoa rực rỡ.

Đường hoa Home Hanoi Xuan 2023 quy tụ nhiều loại cây hoa từ các vùng miền của Việt Nam như cánh đồng lúa chín từ Đồng Tháp Mười, hoa cải vàng miền Bắc. Tất cả tạo nên bức tranh hoa rực rỡ ngày xuân và cũng là không gian “diệu kỳ” mà Home Hanoi Xuan 2023 mong muốn mang tới cho du khách.

Anh Đỗ Trung Anh (33 tuổi) chia sẻ: Dịp Tết này, một trong những địa điểm du xuân của gia đình tôi là đường hoa Home Hanoi Xuan 2023. Các bạn nhỏ nhà tôi rất thích thú khi được ngắm nhìn và chụp ảnh với nhiều cây hoa với đủ loại sắc màu. Đặc biệt, điều khiến tôi ấn tượng là đường hoa Home Hanoi Xuan 2023 còn có những loại cây hiếm có ở miền Bắc thời điểm này”.

Đường hoa Home Hanoi Xuan được tổ chức nhằm kích cầu tiêu dùng, bình ổn thị trường, phục vụ nhu cầu mua sắm, đặc biệt tạo những không gian trải nghiệm cho người dân thủ đô và du khách mỗi dịp tết đến xuân về.

Ông Bùi Duy Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội cho biết: “Trong những năm gần đây, Đường hoa Home Hanoi Xuan thường xuyên được tổ chức tại khu đô thị Mailand Hanoi City nhằm tạo ra những trải nghiệm đặc sắc và lý thú hơn về văn hóa truyền thống của Việt Nam trong dịp tết, đồng thời hình thành không gian văn hóa sáng tạo cho người dân và du khách”.

Bên cạnh đường hoa, khi tới khu đô thị Mailand Hanoi City trong dịp Tết Quý Mão, du khách có thể tham quan phố đi bộ Pont de Long Bien với không gian mang đậm dấu ấn Hà Nội xưa kết hợp một số hoạt động thú vị như: Gói bánh chưng, nặn tò he, xin chữ ông đồ… và nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật khác.

Nét giao thoa giữa tết xưa và nay thu hút nhiều bạn trẻ đến với phố đi bộ Pont de Long Bien. Bạn Trịnh Ngọc Anh (24 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Tết là khoảng thời gian để sống chậm lại, đồng thời cũng là dịp để tìm hiểu về cội nguồn. Với tôi, được trải nghiệm những hoạt động tết xưa thú vị tại phố đi bộ Pont de Long Bien là kỷ niệm đẹp trong dịp Xuân Quý Mão này. Hy vọng những hoạt động đón tết sẽ tiếp tục được tổ chức trong những năm tiếp theo và nơi đây sẽ trở thành điểm hẹn giao lưu lý tưởng và trung tâm văn hóa, sáng tạo của giới trẻ”.

P.V

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/duong-hoa-home-hanoi-xuan-2023-khep-lai-vu-tru-tet-dieu-ky-voi-nhieu-khoanh-khac-xuan-ruc-ro-post677064.html