Đường hoa Tết sắc màu trong Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vừa khai trương đường hoa do các bác sĩ, y tá thực hiện, mang đến niềm vui cho người bệnh những ngày giáp Tết.

 Đây là năm đầu tiên Bệnh viện Chợ Rẫy thiết kế đường hoa trải dài trên các trục đường chính trong khuôn viên bệnh viện.

Đây là năm đầu tiên Bệnh viện Chợ Rẫy thiết kế đường hoa trải dài trên các trục đường chính trong khuôn viên bệnh viện.

Đường hoa được thiết kế dọc hai bên lối đi, sâu gần 2 m, từ cổng đường Thuận Kiều đến cổng khu D.

Các thầy thuốc mong muốn tạo nên mùa xuân ngay trong lòng bệnh viện. Các tiểu cảnh được trang trí đậm chất thôn quê với hình ảnh mái tranh, vách lá đơn sơ.

Đây là thành quả lao động của 75 đơn vị, gồm các khoa, phòng tham gia thiết kế, trưng bày. Những câu đối tết ý nghĩa được treo trước tiểu cảnh.

Các thành viên của đơn vị Kiểm soát nhiễm khuẩn trong trang phục áo dài truyền thống chụp hình lưu niệm bên tác phẩm của mình. Họ cho biết phải dồn công sức, tâm huyết trong 3 ngày mới hoàn thành tiểu cảnh này, mang Tết ấm áp cho những bệnh nhân phải điều trị xa nhà.

Các tiểu cảnh được bác sĩ và nhân viên bệnh viện chăm chút rất cẩn thận. Những lời nhắc nhở về ý thức tham gia giao thông cũng xuất hiện ở "đường hoa, phố xuân".

Những lời chúc cảm động mà mọi người dành cho nhau được treo trang trọng trên giá gỗ.

Nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy chụp hình tại đường hoa sau những giờ làm việc căng thẳng.

Nhiều người xúng xính áo dài tạo dáng để có những bức ảnh đẹp dịp Tết này.

Hai mẹ con bà Bùi Thị Điểu đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chụp hình cho nhau. "Chiều chiều, chị lại đẩy bác đi dạo trong khuôn viên đường hoa giúp bác có tinh thần thoải mái hơn", bà Điểu chia sẻ.

"Tôi rất ngạc nhiên vì trong bệnh viện cũng có đường hoa đẹp mắt. Tôi muốn về ăn Tết cùng con cháu nhưng sức khỏe của chồng vẫn là trên hết. Mỗi sáng và chiều, tôi đưa ông ấy đi dạo một vòng đường hoa để tinh thần ông thoải mái hơn", bà Phạm Thị Xuân Mỹ chia sẻ.

Gần 15 năm nay, ông Trần Đình Tân (85 tuổi, ngụ Bình Định) túc trực chăm sóc vợ bị tiểu đường biến chứng phù thận. Ông bảo thời gian ở các bệnh viện nhiều hơn ở nhà và đây là lần đầu tiên ông bà được ngắm đường hoa trong khung cảnh đặc biệt như thế này. Ảnh: Bích Huệ.

Đường hoa là món quà động viên tinh thần, mang đến sự bình yên, tin tưởng, mong mọi điều tốt đẹp của nhân viên y tế gửi đến bệnh nhân và người thân.

Bé Liêu Cát Duy, học sinh lớp 1 trường Chính Nghĩa, được mẹ dẫn đi chơi đường hoa Tết. Em thích thú tạo dáng với các tiểu cảnh trưng bày tại đây.

Đường hoa đặc biệt này diễn ra từ ngày 7/1, kéo dài đến hết 28/1 (mùng 4 Tết Canh Tý).

Quỳnh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/duong-hoa-tet-sac-mau-trong-benh-vien-cho-ray-post1034545.html