Đường Hoàng Quốc Việt thông thoáng sau khi xén dải phân cách

Sau khi hoàn thành xén dải phân cách giữa để mở rộng thành 8 làn xe, nhìn từ trên cao, đường Hoàng Quốc Việt rộng rãi và đẹp với hàng cây xanh mát, cảnh ùn tắc cũng giảm đáng kể.

Trước đó, từ ngày 6-1, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã dịch chuyển, chặt hạ cây xanh trên đường Hoàng Quốc Việt và xén dải phân cách. Dự án đã hoàn thành sau khi xén mở rộng dải phân cách giữa, mặt đường được mở rộng mỗi bên thêm từ 2,3 đến 4,3m, tăng từ 6 lên 8 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 25,6 tỷ đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh về tuyến đường Hoàng Quốc Việt được mở rộng do Báo Quân đội nhân dân Điện tử ghi nhận:

Đường Hoàng Quốc Việt dài 2.700 m, với điểm đầu nối từ đường Bưởi - Vành đai 2 tới đường vành đai 3 - Phạm Hùng.

Đường Hoàng Quốc Việt dài 2.700 m, với điểm đầu nối từ đường Bưởi - Vành đai 2 tới đường vành đai 3 - Phạm Hùng.

Sau khi xén giải phân cách, với nhiều cây xanh bị chặt hạ, tuyến đường này đã được mở rộng lên 8 làn xe.

Giải phân cách dọc tuyến đã được khắc phục triệt để tình trạng xuống cấp sau nhiều năm sử dụng.

Việc xén dải phân cách để cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông trong nhiều năm qua.

TP Hà Nội từng quy hoạch đường Hoàng Quốc Việt là tuyến đường đẹp nhất Thủ đô cách đây hơn 20 năm.

Hiện tại đây vẫn là tuyến đường đẹp với hệ thống cảnh quan, cây xanh tương đối hoàn chỉnh.

Sau khi mở rộng, tình trạng ùn tắc giao thông tại đây đã giảm đáng kể.

Một số hình ảnh về tuyến đường Hoàng Quốc Việt sau khi xén đường nhìn từ trên cao.

TUẤN SƠN - TRUNG NGUYÊN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/duong-hoang-quoc-viet-thong-thoang-sau-khi-xen-dai-phan-cach-694447