Đương kim Tổng thống Emmanuel Macron là ứng cử viên sáng giáTin khácSẵn sàng các điều kiện đón khách du lịch quốc tếBản lĩnh của người phụ nữ Việt

Trong bối cảnh chỉ còn gần một tháng nữa cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022 sẽ chính thức bắt đầu, đương kim Tổng thống Emmanuel Macron đang chiếm ưu thế hơn hẳn so với các đối thủ. Hãng tin Izvestia (Nga) dẫn nhận định của các chuyên gia cho rằng ông Macron nhiều khả năng tái đắc cử nhiệm kỳ hai. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Đầu tháng 3 này, ông Macron đã thông báo quyết định tái tranh cử trong một bức thư gửi tới người dân được đăng tải trên nhiều tờ báo Pháp. Trong thư, ông Macron nhấn mạnh ông đã cùng người dân Pháp vượt qua nhiều sóng gió từ các cuộc khủng bố, đại dịch Covid-19…

Với những kinh nghiệm tích lũy trong những năm qua, ông Macron tự tin sẽ tạo nên điều khác biệt nếu tái đắc cử. “Tôi là một ứng cử viên để ứng phó với những thách thức của thế kỷ. Tôi là một ứng cử viên để bảo vệ các giá trị của chúng ta. Tôi là một ứng cử viên để chuẩn bị cho tương lai của con cháu chúng ta”, ông Macron nhấn mạnh.

Tuyên bố tái tranh cử của ông Macron được đánh giá khá đặc biệt, khác với những người tiền nhiệm. Bởi lẽ, ông chọn hình thức thông báo qua thư, thay vì đọc bài diễn văn tại một địa điểm trang trọng trước hàng chục nghìn người ủng hộ hay trên sóng truyền hình trực tiếp.

Thậm chí, ông Macron còn đưa ra thông báo này vào thời điểm cuối cùng-một ngày trước thời hạn các ứng cử viên nộp hồ sơ. Đương kim Tổng thống Pháp thừa nhận bối cảnh hiện nay không cho phép ông thực hiện chiến dịch tranh cử như thường lệ, đồng thời cam kết: “Chúng ta có thể biến khoảng thời gian khủng hoảng này trở thành điểm khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của Pháp và châu Âu”.

Theo Izvestia, bối cảnh mà ông Macron nhắc đến trong bức thư chủ yếu xoay quanh căng thẳng giữa Moscow và Kiev vốn tăng nhiệt sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine. Hiện nay, Pháp đảm nhiệm vị trí Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) trong nửa đầu năm 2022. Với vai trò này, ông Macron đang nỗ lực dẫn dắt EU tìm cách hạn chế những tác động từ cuộc khủng hoảng Ukraine.

Đặc biệt, nhà lãnh đạo Pháp còn nổi bật với vai trò trung gian hòa giải giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo Điện Kremlin, kể từ cuối tháng 1 năm nay, các nhà lãnh đạo Pháp và Nga đã trao đổi 11 lần. Trong cùng thời gian, theo trang web của Điện Élyseé, ông Macron đã nói chuyện với người đồng cấp Ukraine ít nhất 7 lần.

Các chuyên gia đánh giá, chính sách ngoại giao con thoi nhằm xoa dịu căng thẳng giữa Nga và Ukraine giúp ông Macron ghi điểm trong mắt người dân Pháp. Giáo sư Evgenia Obichkina tại Khoa Quan hệ quốc tế và chính sách Đối ngoại của Nga thuộc Đại học Quan hệ quốc tế Moscow nhận định: “Nhiệm vụ chính của hoạt động ngoại giao con thoi này là ngăn chặn đổ máu.

Trong trường hợp này, cử tri sẽ đứng về phía ông Macron vì họ hiểu rằng điều quan trọng hiện nay là ngừng bắn”. Về phần mình, ông Jean Bizet, cựu Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa Pháp và hiện là cố vấn cấp cao tại công ty tư vấn APCO Worldwide, giải thích rằng cuộc khủng hoảng Ukraine đã tạo ra cái gọi là “hiệu ứng lá cờ ”.

Đó là trong những thời điểm khó khăn, mọi người đoàn kết xung quanh nhà lãnh đạo và lá cờ của đất nước. Ông Bizet cũng cho biết: “Ông Macron sẽ tái đắc cử. Cứ 10 người Pháp thì có 8 người nghĩ như vậy và tôi là người đầu tiên trong số đó”.

Thật vậy, những nỗ lực ngoại giao của ông Macron đã gây được tiếng vang ngay cả với những người không coi mình là người ủng hộ ông. Julien, chuyên gia công nghệ thông tin người Pháp, nhận định: “Theo ý kiến của tôi, ông Macron đã làm đúng khi đến Moscow và gặp gỡ ông Putin vào ngày 7-2. Ngay cả khi điều này không mang lại kết quả, mọi thứ có thể làm được đã được thực hiện và trở thành bước đi đúng đắn”.

Hiện có 12 ứng cử viên tham gia tranh cử ghế Tổng thống Pháp. Dự kiến, vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022 sẽ diễn ra vào ngày 10-4. Còn vòng hai sẽ được tổ chức vào ngày 24-4 tới. Theo số liệu ngày 7-3 của hãng tin Politico, ông Macron đang vượt lên dẫn trước các đối thủ với tỷ lệ ủng hộ là 28%.

Kế đến là bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” với tỷ lệ ủng hộ 17%. Các nhà phân tích dự đoán rằng ông Macron và bà Le Pen sẽ bước vào vòng hai và Tổng thống đương nhiệm sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Nếu kịch bản này xảy ra, ông Macron sẽ trở thành Tổng thống Pháp đầu tiên tái đắc cử trong 20 năm qua.

Theo Quandoinhandan

TUYẾT MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/quoc-te/486708-duong-kim-tong-thong-emmanuel-macron-la-ung-cu-vien-sang-gia.html