Đương kim vô địch và á quân cùng tiến vào vòng 1/16

Đương kim vô địch THPT Trương Định, đương kim á quân THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) và 10 đội bóng khác đã ghi tên mình vào vòng 1/16 sau loạt trận chiều 30-10.

Vốn chỉ có vị trí thứ ba ở vòng bảng, THPT Trương Định vô cùng cẩn trọng khi gặp đối thủ THPT Hoài Đức A, đội đứng thứ nhất bảng B. Trong khi đó, đại diện đến từ huyện Hoài Đức cũng không thể dâng cao tấn công trước một tập thể lì lợm và như nhà ĐKVĐ. Trong suốt 50 phút của trận đấu, hai đội chơi với thế trận chắc chắn và chỉ có một vài cơ hội. Tuy nhiên, cả hai đều không một lần thành công.

THPT Trương Định một lần nữa chiến thắng trên chấm luân lưu

THPT Trương Định một lần nữa chiến thắng trên chấm luân lưu

Tỉ số 0-0 khiến THPT Trương Định và THPT Hoài Đức A phải bước lên loạt luân lưu 6m may rủi để phân định thắng bại. Và ở đó, may mắn đã mỉm cười với nhà ĐKVĐ với chiến thắng nghẹt thở 3-2. Một lần nữa, THPT Trương Định lại đi tiếp theo cách giải quyết trận đấu trên chấm luân lưu.

Đối thủ của trường Trương Định ở vòng 1/16 là THPT Mai Hắc Đế, đội có trận hòa 2-2 kịch tính trước THPT Thăng Long, và sau đó thắng 6-5 bằng luân lưu kịch tính không kém. Cũng thắng trên chấm đá phạt 6m để ghi tên mình vào vòng sau là THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Lê Quý Đôn (Đống Đa) và THPT Việt Hoàng.

THPT Phùng Khắc Khoan vỡ òa giành vé vào vòng 1/16

Nếu như ĐKVĐ Trương Định phải vất vả vượt qua THPT Hoài Đức A, thì đương kim á quân THPT Phùng Khắc Khoan đã có một trận đấu xuất sắc so với chính họ ở vòng bảng, vượt qua một THPT Đại Mỗ đầy khó chịu với tỉ số 1-0 để đi tiếp.

Ở những diễn biến đáng chú ý khác, THPT Phúc Lợi tiếp tục cho thấy bóng dáng của một chú ngựa ô nổi bật, khi hạ THPT Huỳnh Thúc Kháng 5 bàn không gỡ. THPT Nguyễn Huệ cũng gây ấn tượng không kém với chiến thắng 4-1 trước THPT Hoàng Cầu, hay THPT Hà Đông và THPT Thạch Bàn cùng vượt qua lần lượt THPT Thực nghiệm và THPT Đinh Tiên Hoàng với tỉ số 3-0.

KẾT QUẢ VÒNG 1/32 CHIỀU 30-10

14h

Sân 1: THPT Mai Hắc Đế 2-2 THPT Thăng Long (pen 6-5)

Sân 2: THPT Hoài Đức A 0-0 THPT Trương Định (pen 2-3)

Sân 3: THPT Phúc Lợi 5-0 THPT Huỳnh Thúc Kháng

Sân 4: THPT Hoàng Cầu 1-4 THPT Nguyễn Huệ

15h

Sân 1: THPT Nguyễn Tất Thành 0-0 THPT Nguyễn Du (pen 2-1)

Sân 2: THPT Phan Huy Chú (T.Thất) 4-0 THPT Lê Quý Đôn (H.Đông)

Sân 3: THPT Hà Đông 3-0 THPT Thực nghiệm

Sân 4: THPT Trần Nhân Tông 1-1 THPT Lê Quý Đôn (Đ.Đa) (pen 2-3)

16h

Sân 1: THPT Đại Mỗ 0-1 THPT Phùng Khắc Khoan (T.Thất)

Sân 2: THPT Việt Hoàng 0-0 THPT Trần Quang Khải (pen 2-1)

Sân 3: THPT Thạch Bàn 3-0 THPT Đinh Tiên Hoàng

Sân 4: THPT Hermann Gmeiner 1-2 THPT Đống Đa

Phi Phi

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/duong-kim-vo-dich-va-a-quan-cung-tien-vao-vong-1-16/830949.antd