Đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ sẽ cấm đậu xe

(PL)- Xã hội hóa thùng rác; cấm đậu xe trên tuyến đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi; mở rộng phố đi bộ tới khu vực Công viên tượng đài Bác Hồ... là một trong những nội dung mà UBND quận 1 kiến nghị trong buổi tọa đàm “Phát huy vai trò của cộng đồng tôn giáo trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị” ngày 15-10.

Hòa thượng Thích Thanh Sơn (Tổ đình Vạn Thọ) góp ý: Ngoài tuyên truyền bằng pa-nô, TP cần có những tiểu phẩm phát trên đài phát thanh, truyền hình để giáo dục hành vi ứng xử. Phó ban Đoàn kết tôn giáo quận 1 Nguyễn Văn Trà nói: “Các đơn vị tổ chức tour du lịch phải tuyên truyền cho du khách là TP đang thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nhắc nhở họ giữ gìn vệ sinh. Chúng ta cần lắp đặt thùng rác tại khu vực xung quanh nhà thờ Đức Bà”. Nhiều ý kiến cho rằng cần tuyên truyền trong việc tổ chức tang ma, cưới hỏi, tránh rình rang lãng phí và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Theo UBND quận 1, chín tháng thực hiện văn minh đô thị nhưng trên địa bàn vẫn còn một số điểm nhếch nhác. Đường Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ Hoàng Sa đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm) vẫn còn xả rác. Khu vực Thảo Cầm Viên, chung cư Cô Giang, khu vực chợ đêm Bến Thành là những điểm cần làm mạnh tay hơn.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/xa-hoi/view.aspx?news_id=274161