Đường lên đỉnh Olympia và hành trình 19 năm thắp lửa tri thức Việt

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' năm thứ 19 khép lại sau trận chung kết đầy cảm xúc với chiếc vòng nguyệt quế thuộc về Trần Thế Trung (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Chặng đua hồi hộp và đầy cảm xúc chứng kiến cuộc tranh tài của 4 nhà leo núi cừ khôi đến từ Nghệ An, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Cần Thơ. Kết quả chung cuộc, Trần Thế Trung (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế năm nay. Vị trí Á quân thuộc về Nguyễn Hải Đăng (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), tiếp theo là Đoàn Nam Thắng (THPT Chuyên Nguyễn Du, Đăk Lăk) và Nguyễn Bá Vinh (THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ).

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2019 Trần Thế Trung trong buổi trao học bổng và giải thưởng từ ĐH Công nghệ Swinburne (Australia).

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2019 Trần Thế Trung trong buổi trao học bổng và giải thưởng từ ĐH Công nghệ Swinburne (Australia).

Trước khi bước vào vòng đua Về đích, Thế Trung chia sẻ: "Đứng trên sân khấu là ước mơ mà chị gái đã nói với mình từ ngày xưa. Trung đã đoạt được ước mơ của mình dù kết quả ra sao". Thế Trung đã khiến cả trường quay vỡ òa khi chia sẻ về người chị gái đã mất - nguồn động viên, cảm hứng cho cậu đến với Đường lên đỉnh Olympia.

Tại lễ trao học bổng và giải thưởng chung kết Đường lên đỉnh Olympia, ĐH Công nghệ Swinburne dành tặng những phần quà động viên đến các nhà leo núi. Thế Trung nhận học bổng toàn phần với giá trị 150.000 AUD; Hải Đăng nhận học bổng bán phần trị giá 75.000 AUD; Nam Thắng và Bá Vinh đều nhận một chiếc iPad.

Lễ trao học bổng và giải thưởng chung kết “Đường lên đỉnh Olympia”.

Bên cạnh suất học bổng toàn phần, Thế Trung còn nhận giải thưởng 35.000 USD từ Thaco - nhà tài trợ chính chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Đại diện ĐH Công nghệ Swinburne chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng những phần quà này sẽ khích lệ cũng như tiếp lửa cho hành trình chinh phục tri thức của các bạn trẻ”.

Trong cuộc đua Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 20 vào năm 2020, để kỷ niệm chặng đường 20 năm đồng hành cùng các nhà leo núi, Đại học Công nghệ Swinburne đang dự thảo kế hoạch trao tặng thêm nhiều phần học bổng để động viên, khuyến khích các bạn trên hành trình chinh phục kiến thức.

Các nhà leo núi sau phần thi kịch tính.

Sau 19 năm tổ chức, Đường lên đỉnh Olympia và ĐH Công nghệ Swinburne đã trở thành nơi chắp cánh tri thức cho nhiều thế hệ học sinh Việt, nhận được sự ủng hộ đông đảo khán giả truyền hình. Chương trình ra đời vào năm 1999, bên cạnh giải thưởng 35.000 USD từ nhà tài trợ LG Electronics và VTV3, quán quân đầu tiên Ngọc Minh đã nhận được suất học bổng bán phần của ĐH Công nghệ Swinburne. Tại đây, Minh hoàn thành chương trình kỹ sư chuyên ngành viễn thông và công nghệ thông tin, trở thành một trong số ít sinh viên tiếp tục nhận học bổng toàn phần cho chương trình Nghiên cứu sinh chuyên ngành mạng thông tin của trường.

“Cậu bé Google” Phan Đăng Nhật Minh chia sẻ Swinburne là một trong những ngôi trường hàng đầu về nhóm ngành STEM tại Australia.

Kể từ đó, ĐH Công nghệ Swinburne trở thành ngôi nhà chung các thế hệ quán quân và á quân của Đường lên đỉnh Olympia. Phan Đăng Nhật Minh - “cậu bé Google”, nhà vô địch Olympia 17, chia sẻ về cơ hội học tập tại Australia: “Mình đã lên kế hoạch hoàn thành tốt 3 năm học cử nhân tại ĐH Swinburne, sau đó sẽ tiếp tục chinh phục bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Australia. Học bổng toàn phần tại ngôi trường nổi tiếng về nhóm ngành STEM - ĐH Swinburne, là cơ hội tốt để mình theo đuổi ước mơ và đam mê tại Australia”.

Theobảng xếp hạng QS World University Rankings 2018, Swinburne thuộc top 45 trường đại học trẻ uy tín hàng đầu thế giới, xếp thứ 383 trong các trường đại học hàng đầu thế giới. Swinburne đồng thời là một trong những trường đi đầu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh doanh, thiết kế và đổi mới.

Trong 4 năm liên tiếp, ĐH Kỹ thuật Swinburne nằm trong top 3% các trường đại học hàng đầu thế giới.

Với tiêu chí trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực tiễn để sẵn sàng cho công việc và nền tảng kiến thức vững chắc, ĐH Công nghệ Swinburne luôn tạo cơ hội học tập kết hợp thực tiễn và làm việc cho sinh viên của trường. Các bạn sẽ được thực tập trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, tham gia dự án thực tế của doanh nghiệp hoặc cộng đồng.

Giang Di Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/duong-len-dinh-olympia-va-hanh-trinh-19-nam-thap-lua-tri-thuc-viet-post994078.html