Dương Mịch 'chung mâm' Triệu Lộ Tư trong top sao nữ Hoa ngữ có diễn xuất gây thất vọng năm 2022

Dương Mịch, Triệu Lộ Tư và loạt mỹ nhân bị đánh giá là có lối diễn xuất đơ cứng của Cbiz trong năm 2022.

Mới đây, trang QQ đã điểm mặt những sao nữ Hoa ngữ có diễn xuất gây thất vọng trong năm 2022. Danh sách này ngay sau đó khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi có sự góp mặt của cả những gương mặt nổi bật trong năm vừa qua như Dương Mịch, Triệu Lộ Tư, Trần Ngọc Kỳ.

Triệu Lộ Tư

Với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương và phong cách hoạt bát mạnh mẽ, Triệu Lộ Tư dễ dàng tiến vào Cbiz và nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Triệu Lộ Tư có 3 phim truyền hình lên sóng vào năm nay nhưng có đến 2 tác phẩm gây thất vọng là Thả Thí Thiên HạNgõ Nhỏ. Lần đầu chuyển hướng đóng phim chính kịch với Ngõ Nhỏ, người đẹp sinh năm 1998 lúng túng trong việc kiểm soát biểu cảm trên gương mặt. Cô dùng cơ mặt để thể hiện nội tâm nhân vật dẫn đến việc diễn xuất trở nên lố, ngũ quan kém đẹp.

Diễn xuất của Triệu Lộ Tư cũng nhận về nhiều bình luận tiêu cực, lối diễn không mới mẻ, khoa trương, biểu cảm gương mặt lố của cô đều bị khán giả “chê”. Trong Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư không thể hiện được thần thái “sang chảnh vô song” của nữ chính. Trong bộ phim truyền hình Ngõ Nhỏ, Triệu Lộ Tư thể hiện tính cách nhân vật hơi giống những tác phẩm trước đây, đó là tuýp thiếu nữ vui vẻ, chính trực. Điều này cho thấy cô không giỏi điều chỉnh trong diễn xuất.

Dương Mịch

Dương Mịch được khán giả biết đến với các vai diễn cổ trang. Những năm gần đây, cô cố gắng thay đổi lộ trình nhưng không mấy thành công. Trong năm 2022, Dương Mịch có 2 phim lên sóng nhưng đều không tạo được dấu ấn như kỳ vọng. Đầu tiên, trong bộ phim công sở Cảm Ơn Bác Sĩ, lời thoại của Dương Mịch bị nhận xét là quá tệ, đặc biệt là những đoạn thoại dài về kỹ thuật y khoa. Về cơ bản, nữ diễn viên đọc thuộc lòng mà không có cảm xúc. Đồng thời, cô vẫn giữ thói quen mím miệng sau khi nói khiến khán giả khó chịu.

Trong khi đó, Định Luật Tình Yêu 80/20 là một bộ phim về tình chị em nhưng đáng tiếc ngoại hình của Dương Mịch không “ủng hộ” cuộc tình này. Bộ phim này gây thất vọng khi có cảnh thì dùng bộ lọc đến nỗi da của Dương Mịch tỏa sáng, có cảnh lại quên bộ lọc để lộ khuyết điểm khiến trông cô già chát. Khi ngồi cạnh Hứa Khải, trông Dương Mịch như một người mẹ ngồi bên con yêu, không có chút cảm giác là cặp tình nhân.

Truyền thông còn nhận định kỹ năng diễn xuất của Dương Mịch ngày càng đi xuống. Nữ diễn viên bị đánh giá là diễn xuất dầu mỡ, giả tạo khi cô gồng mình đóng những vai trẻ trung nhưng tuổi tác và nhan sắc không còn phù hợp.

Lâm Duẫn

Năm nay, Lâm Duẫn gây ấn tượng khi đóng vai phụ trong Mộng Hoa Lục. Phim mang đến danh tiếng cho dàn sao trụ cột như Lưu Diệc Phi, Liễu Nham hay Trần Hiểu nhưng trừ Lâm Duẫn. Việc ít biểu cảm và đến khi cần biểu cảm gương mặt phục vụ cho diễn xuất lại "khó coi" khiến mỹ nhân phim Châu Tinh Trì lép vế giữa dàn diễn viên mà ai cũng thể hiện tròn vai. Thậm chí, truyền thông nhận định dù Lâm Duẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng cũng không "gánh" nổi phần diễn xuất tệ hại của cô.

Trần Ngọc Kỳ

Trần Ngọc Kỳ sinh năm 1992, từng nổi tiếng với vai phụ trong Cẩm Tú Vị Ương, Hương Mật Tựa Khói Sương và vai Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký lên sóng năm 2019. Cô từng được kỳ vọng sẽ là diễn viên 9X có danh tiếng và sự nghiệp ngày càng đi lên.

Trong năm 2022, Trần Ngọc Kỳ ra mắt tới ba bộ phim nhưng lại bị trang QQ nhận xét là "mang một kiểu diễn xuất, gương mặt đơ, đôi mắt vô hồn trong mọi bộ phim". Thậm chí cô còn bị gọi là "hố đen diễn đơ" trên màn ảnh Trung Quốc.

Trong đó, kém nhất là bộ phim Kính Song Thành cô diễn với đàn anh Lý Dịch Phong. Dự án có lượng người hâm mộ đông đảo từ trước và từng được mong đợi nhưng trở thành một thất bại lớn.

Bình Thanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/duong-mich-bat-ngo-chung-mam-trieu-lo-tu-202212181303362023.html