Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu: Chủ máy bơm không thừa nhận

Cơn mưa chiều 28/6 chỉ xảy ra trong 26 phút nhưng đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu, mênh mông trong biển nước.

Cơn mưa diễn ra trong khoảng thời gian 26 phút nhưng đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q. Bình Thạnh, TP. HCM) đã chìm ngập trong biển nước, có nơi nước ngập gần nửa bánh xe, việc di chuyển của người dân qua con đường này gặp nhiều khó khăn.

Hàng loạt phương tiện khi lưu thông qua khu vực này bị chết máy, dắt bộ. Trong khi đó, nhiều người né những đoạn ngập nặng, dồn lên vỉa hè và các đoạn đường cao khiến giao thông qua đây rơi vào cảnh lộn xộn, ùn tắc cục bộ.

Trước khu vực tòa nhà The Manor, một đoạn đường dài khoảng 200m, nước ngập sâu chừng 30cm.

Nghiêm trọng hơn, ở cả 2 hướng lưu thông tại khu vực dưới cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, nước ngập mênh mông, có vị trí dâng cao hơn nửa bánh xe.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập chiều ngày 28/6.

Theo ghi nhận, ở nhiều miệng cống trên tuyến đường này, nước rút khá chậm và một số đoạn có nhiều rác thải, người dân phải tới để khơi thông.

Trong khi đó, các nhân viên thoát nước cũng có mặt để đo mực nước và khơi thông rác ở miệng các cống thoát nước.

Mặc dù vậy, trả lời báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Tăng Cường - Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung - chủ đơn vị lắp siêu máy bơm chống ngập tại khu vực trên đường Nguyễn Hữu Cảnh lại cho rằng, tình trạng xảy ra trên đường Nguyễn Hữu Cảnh vào chiều ngày 28/6 không được coi là ngập.

Ông Cường lý giải, nguyên tắc xác định tình hình ngập nước với các cơ quan chức năng của TP, sau cơn mưa 30 phút đường Nguyễn Hữu Cảnh còn ngập trên 10cm thì mới được coi là ngập nước.

Trong cơn mưa chiều ngày 28/6, siêu máy bơm vận hành thành công khi hút hết nước trên đường chưa tới 30 phút.

Trước đó, ông Cường cũng đã có công văn gửi đến nhiều cơ quan báo chí với nội dung phản biện lại những ý kiến đóng góp của các chuyên gia về việc lắp đặt siêu máy bơm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh để giải quyết tình trạng chống ngập.

Theo ông đó, ông Cường đưa ra số liệu giải quyết tình trạng chống ngập của siêu máy bơm, cùng với đó là nhiều công thức tính toán để thấy rằng việc lắp đặt siêu máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh là giải pháp hợp lý.

Ngoài ra, ông Cường cho biết, các góp ý của một số chuyên gia trong lĩnh vực giao thông, thủy điện, công trình là áp dụng công nghệ lỗi thời 1.0 còn máy bơm của Công ty Quang Trung là sử dụng công nghệ 4.0.

Đáp lại lời phản biện này, một số chuyên gia cho rằng ông Cường không mang tính cầu thị, thiếu kiến thức thủy lực và chỉ là người làm máy bơm thông thường.

Bên cạnh đó, các chuyên gia còn cảnh báo việc sử dụng siêu máy bơm để chống ngập trên đường Nguyễn Cảnh không những không giải quyết được tình trạng ngập mà còn có nguy cơ gây vỡ đường cống, tạo ra những hố sụt, lún gây nguy hiểm cho người đi đường.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/duong-nguyen-huu-canh-ngap-sau-chu-may-bom-khong-thua-nhan-3360863/