Đường Nguyễn Hữu Cảnh thoát ngập không cần siêu máy bơm

Đơn vị chống ngập đã theo dõi kỹ dự báo thời tiết, hút hết nước trong cống để chuẩn bị cho cơn mưa tới.

Ngày 10/9/2018, ông Bùi Văn Trường - Trưởng phòng Quản lý Hệ thống thoát nước mưa (Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM) chia sẻ bí quyết giúp đường Nguyễn Hữu Cảnh thoát ngập trong cơn mưa lớn xảy ra vào ngày 8/9.

Theo ông Trường, cơn mưa ngày 8/9 khiến nhiều cung đường ở Q.2, Q.5, Q.7 bị ngập nặng nhưng riêng đường Nguyễn Hữu Cảnh (rốn ngập của TP. HCM) lại không vấn đề gì.

Sở dĩ có điều này là do từ sáng ngày 8/9 khi đơn vị khảo sát dự báo thời tiết, khu vực có nguy cơ xảy ra cơn mưa lớn nên đã điều động 3 máy bơm công suất 5.200m3/giờ đến khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh để ứng phó.

Cụm máy bơm có tổng công suất 5.200m3/giờ luôn ứng trực để bơm nước khi có mưa.

Từ khi chưa có mưa, các máy bơm đã hoạt động để hút hết nước trong cống ra. Tiếp đó, khi cơn mưa tới các máy bơm này tiếp tục hoạt động.

"Trong đường cống hết nước thì mới có chỗ chứa nước mưa, cùng với đó là bơm liên tục trong mưa sẽ làm hạn chế khả năng gây ngập" - ông Trường nói.

Việc chống ngập thành công trên đường Nguyễn Hữu Cảnh diễn ra trong bối cảnh siêu máy bơm của Tập đoàn Quang Trung đã ngừng hoạt động vì thiếu kinh phí.

Trước đó, tại nhiều cuộc họp với UBND TP. HCM, lãnh đạo Tập đoàn Quang Trung đã đề xuất mức phí hoạt động của siêu máy bơm tại đường Nguyễn Hữu Cảnh là 24,4 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, phía UBND TP.HCM chỉ đáp ứng mức phí 10 tỷ đồng/năm.

Giai đoạn đầu thử nghiệm siêu máy bơm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh năm 2017, lãnh đạo Tập đoàn Quang Trung khẳng định, nếu siêu máy bơm không làm đường Nguyễn Hữu Cảnh hết ngập thì sẽ không lấy tiền.

Tuy nhiên, trong gần 1 năm hoạt động, nhiều lần trời TP. HCM đổ mưa, mặc dù siêu máy bơm hoạt động hết công suất nhưng đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn không thoát ngập.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/duong-nguyen-huu-canh-thoat-ngap-khong-can-sieu-may-bom-3365210/