Đường Nha Trang - Đà Lạt lại bị sạt lở nghiêm trọng

Sáng 25-11, ông Tạ Thanh Tình - Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý đường bộ III.3 cho biết, trên 2 tuyến Quốc lộ 27C (đường Nha Trang - Đà Lạt) và Quốc lộ 26 đi Đắk Lắk bị sạt lở nghiêm trọng, khiến giao thông đi lại khó khăn.

Sáng 25-11, ông Tạ Thanh Tình - Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý đường bộ III.3 cho biết, trên 2 tuyến Quốc lộ 27C (đường Nha Trang - Đà Lạt) và Quốc lộ 26 đi Đắk Lắk bị sạt lở nghiêm trọng, khiến giao thông đi lại khó khăn.

Một điểm sạt lở trên Quốc lộ 27C

Tại đường Nha Trang - Đà Lạt, 2 mũi thi công của các nhà thầu đã được huy động để hốt dọn đất đá sạt lở. Có khoảng hơn 10 điểm bị sạt lở với khối lượng đất đá lên đến 18.000 khối.

"Do chủ động trong việc bố trí lực lượng nên mọi việc trong tầm kiểm soát, hai nhà thầu đã huy động máy xúc, máy ủi và nhân lực làm tích cực nên tuyến đường vẫn lưu thông bình thường. Tuy nhiên mưa lớn sẽ rất dễ dẫn đến đá rơi, sạt lở nên nếu không có việc gì quan trọng tốt nhất người dân không đi lại vào lúc này", ông Tình nói và cho biết, trong thời gian tới thời tiết còn diễn biến phức tạp hơn, với địa hình đồi dốc như hiện nay e rằng việc sạt lở tiếp theo là khó tránh khỏi.

Đá rơi gây nguy hiểm trên đường Nha Trang - Đà Lạt.

Còn tại tuyến Quốc lộ 26 đường đi Đắk Lắk cũng có một vài điểm xuất hiện sạt lở nhẹ, kèm theo đó mưa lớn khiến đất đá trôi xuống lấp rãnh dọc. Khối lượng tuy không nhiều nhưng chi cục cũng đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương hốt dọc thanh thải dòng chảy, bảo đảm kết cầu mặt đường, an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông.

THÀNH NAM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201811/duong-nha-trang-da-lat-lai-bi-sat-lo-nghiem-trong-8097398/