Dường như H'Hen Niê sinh ra là để diện trang phục thổ cẩm cho dù ở bất kỳ nơi đâu

Chẳng những mang ý tưởng từ thời trang người Ê Đê để làm trang phục sành điệu trên thảm đỏ, trước đó Hoa hậu H'Hen Niê còn khiến bạn bè quốc tế phải trầm trồ vì khả năng biến hóa với đồ phong cách thổ cẩm đậm đà bản sắc dân tộc.

Chẳng những mang ý tưởng từ thời trang của người Ê Đê để làm trang phục sành điệu trên thảm đỏ, trước đó Hoa hậu H’Hen Niê còn khiến bạn bè quốc tế phải trầm trồ vì khả năng biến hóa với đồ phong cách thổ cẩm đậm đà bản sắc dân tộc.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và ghi tên mình vào top 5 Miss Universe 2018, H’Hen Niê đã thực sự làm nên kì tích với nhan sắc khác biệt của mình. Không những thế, phong cách thời trang của cô cũng là điều khiến nhiều người chú ý. Không quá si mê với những món đồ hiệu đắt tiền nhưng vẫn nổi bật khi xuất hiện trước công chúng, H’Hen Niê đã chọn cách lăng xê những thiết kế lấy cảm hứng từ trang phục của dân tộc Ê Đê.

Hình ảnh H’Hen Niê tại buôn làng khi nàng Hoa hậu diện trang phục thường ngày của các cô gái dân tộc Ê Đê.

Hình ảnh H’Hen Niê tại buôn làng khi nàng Hoa hậu diện trang phục thường ngày của các cô gái dân tộc Ê Đê.

Trang phục của người Ê Đê được biết đến với nét đặc sắc đến từ những đường viền hoa văn thêu chỉ màu. Loại áo mà phụ nữ Ê Đê mặc có tên là “đếch” – tên hoa văn được thêu ở gấu áo, vạt áo hoặc phần cổ. Riêng váy thì có loại tốt nhất gọi là myêng đếch đến myêng đrai và myêng pêik. Trang phục dùng khi đi nương rẫy thì được gọi là bong. Hầu hều đều dùng vải đen kết hợp với hoa văn thêu thổ cẩm và phối cùng các món phụ kiện trang sức bằng bạc hoặc đồng.

Mỗi khi về thăm quê nhà, Hoa hậu H’Hen Niê luôn chọn mặc trang phục của dân tộc Ê Đê thể hiện tinh thần của một đứa con của buôn làng nơi mình sinh ra.

Hình ảnh H’Hen Niê lên rẫy hái cà phê trong trang phục người Ê Đê.

Tuy đã là Hoa hậu và top 5 Miss Universe 2018 nhưng người đẹp vẫn luôn ăn mặc như bao cô gái trong buôn làng.

Trước đó, H’Hen Niê còn liên tục được bạn bè quốc tế khen ngợi khi chọn trang phục lấy cảm hứng từ dân tộc mình trong những buổi sinh hoạt chung của cuộc thi Miss Universe 2018. Người đẹp cũng nhận được nhiều lời khen khi ứng dụng hoa văn đếch vào các thiết kế có phom dáng hiện đại như váy dạ hội, đầm sát tay hay cả áo dài tại những sự kiện lớn.

Bộ áo dài màu trắng với dải hoa văn thêu nhiều màu là thiết kế của NTK Linh San chuẩn bị cho H’Hen Niê khi cô đang tham gia Miss Universe 2018.

Bên cạnh chiếc váy cầu vồng lục sắc mà H’Hen Niê tự sáng tạo sau khi mua ở chợ Thái Lan, phần áo cũng gây chú ý vì được lấy cảm hứng từ trang phục dân tộc Ê Đê.

Trên thảm đỏ sự kiện, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nổi bật với thiết kế váy cúp ngực với phần tà xẻ cao tông đỏ rực và hoa văn kẻ sọc lấy cảm hứng từ vải thổ cẩm.

Bộ ảnh thời trang được thực hiện tại nhà của cô khiến nhiều fan xuýt xoa bởi chiếc áo dài tông đen kết hợp cùng những đường kẻ sọc nhiều màu sắc.

Gần đây, H’Hen Niê còn tích cực lăng xê những mẫu thiết kế sành điệu như chân váy và áo khoác phom ngắn lấy ý tưởng từ hoa văn đếch và vải thổ cẩm.

Được biết, 2 bộ trang phục mà người đẹp diện trong sự kiện Brave Tour gần đây đều do NTK Lê Ngọc Lâm hỗ trợ.

Người đẹp cũng chia sẻ trên trang cá nhân rằng bản thân rất yêu thích phong cách này, khi vừa diện được trang phục theo phong cách dân tộc Ê Đê nhưng không kém phần sành điệu. Hứa hẹn đây sẽ là chất liệu trở thành xu hướng trong thời gian tới.

Thực hiện: Hoàng Giáp

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/duong-nhu-hhen-nie-sinh-ra-la-de-dien-trang-phuc-tho-cam-cho-du-o-bat-ky-noi-dau/