Đường ống dẫn khí đốt Nga phát nổ gần St.Petersburg

Một đường ống dẫn khí đốt phát nổ gần St.Petersburg, Nga tạo thành cầu lửa khổng lồ. Giới chức cho biết, đường ống phát nổ do giảm áp suất.

Vụ nổ đường ống khí đốt Nga xảy ra ngày 19.11. Ảnh: AFP

Vụ nổ đường ống khí đốt Nga mới nhất xảy ra ở ngoại ô St.Petersburg, thống đốc vùng Leningrad thông tin trên mạng xã hội.

“Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ dập tắt đám cháy do giảm áp suất đường ống dẫn khí đốt giữa Berngardovka và Kovalevo. Không có mối đe dọa với người dân hay cháy lan sang các khu dân cư" - Thống đốc vùng Leningrad, ông Alexander Drozdenko, chia sẻ trên Telegram.

Thống đốc vùng Leningrad nói thêm, không có thương vong trong vụ nổ hoặc vụ cháy sau đó. Nguyên nhân của vụ nổ đường ống vẫn đang được điều tra.

Không có tín hiệu gì về khả năng có phá hoại. Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga cho hay, vụ nổ có thể là do giảm áp suất trong đường ống, theo hãng tin Nga RIA.

Đường ống dẫn khí đốt Nga ở khu vực giữa Berngardovka và Kovalevo phát nổ. Ảnh: AFP

Thống đốc Drozdenko nói rằng, lực lượng khẩn cấp đã cho khí đốt cháy hết và "sẵn sàng bắt đầu sửa chữa đường ống dẫn khí".

Thống đốc cũng nỗ lực trấn an cư dân địa phương rằng khu vực rừng xung quanh vụ nổ đường ống khó có khả năng gặp nguy hiểm.

Ông Drozdenko thông tin thêm, nhà máy nhiệt điện Vsevolozhsk đã chuyển sang dùng dầu thay vì khí đốt để đảm bảo cung cấp nhiệt không bị gián đoạn.

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/duong-ong-dan-khi-dot-nga-phat-no-gan-st-petersburg-3213912.html