Đường ống khí Sila Siberia gần như không để lại chỗ đứng cho các nhà cung cấp LNG tại thị trường Trung Quốc

Đường ống dẫn khí Sila Siberia mới đưa vào vận hành sẽ gần như loại bỏ hoàn toàn các nhà cung cấp LNG tại thị trường Trung Quốc, các nhà sản xuất LNG sẽ phải hạ giá mạnh để cạnh tranh với khí đốt đường ống từ Nga.

Trong năm 2020, đường ống Sila Siberia sẽ cung cấp 5 tỷ m3 khí cho Trung Quốc, năm 2021 sẽ là 10 tỷ, năm 2022 là 15 tỷ và từ năm 2025 sẽ lên tới 38 tỷ m3/năm. Giá khí cấp cho Trung Quốc được tính theo công thức giá dầu (giống như tại thị trường EU), với mức giá khoảng 360 USD/1.000 m3, được cho là cạnh tranh hơn so với khí đường ống nhập khẩu từ Trung Á. Trong hoàn cảnh sản lượng khai thác khí nội địa tại Trung Quốc liên tục tăng (2018 - 160 tỷ m3, 2019 - 175 tỷ m3), chỗ đứng cho các nhà xuất khẩu LNG ngày càng ít.

Tuy nhiên, trên thực tế, sự ra mắt của Sila Siberia lại ảnh hưởng mạnh nhất đến Mỹ - nhà cung cấp LNG thứ 2 sau Úc. Trong năm 2017, Trung Quốc đã mua khoảng 3,6 triệu tấn LNG của Mỹ (ít hơn so với Úc), do cuộc chiến thương mại bùng phát, con số này gần như đã gảm về 0 từ tháng 2/2019. Hậu quả là các dự án LNG tại Mỹ đã bị hoãn, chậm tiến độ, đặc biệt là dự án Driftwood trị giá 28 tỷ USD ở bang Louisiana.

Sau khi đường ống Sila Siberia đi vào hoạt động, Trung Quốc càng ít mua LNG của Mỹ. Hơn nữa, Nga và Trung Quốc đang nghiên cứu xây thêm đường ống dẫn khí Sila Siberia-2 qua Mông Cổ.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/duong-ong-khi-sila-siberia-gan-nhu-khong-de-lai-cho-dung-cho-cac-nha-cung-cap-lng-tai-thi-truong-trung-quoc-558691.html