Đường phố Hà Nội tấp nập trong ngày đầu nghỉ Tết dương lịch

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết dương lịch, nhiều tuyến phố của TP Hà Nội trở nên tấp nập, đông đúc người qua lại. Trong khi đó, tại các bến xe, người dân di chuyển khá thưa thớt.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 kéo dài 3 ngày (từ 31/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023), trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, người dân đổ về quê nhiều khiến các tuyến đường tại TP Hà Nội ùn tắc kéo dài.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 kéo dài 3 ngày (từ 31/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023), trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, người dân đổ về quê nhiều khiến các tuyến đường tại TP Hà Nội ùn tắc kéo dài.

Sáng 31/12, theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, tại nhiều tuyến phố như: Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi... lượng người tham gia giao thông tăng, các phương tiện đi lại khá khó khăn.

Trên đường vành đai 3, đoàn xe nối đuôi nhau, di chuyển ra hướng cửa ngõ Thủ đô.

Đường phố Hà Nội đông kín phương tiện trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

Tại khu vực trước cửa ra vào các bến xe, lực lượng chức năng có mặt để hướng dẫn phương tiện quay đầu, giảm ùn tắc. Lượng người đến bến xe để về quê tăng nhẹ so với ngày thường.

Bến xe Giáp Bát thưa thớt hành khách, bên trong nhà chờ và bãi xe cũng thiếu nhộn nhịp hơn các năm trước.

Do sợ đông nên nhiều người chờ đến ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mới dám về quê hưởng kỳ nghỉ lễ.

Dù vậy, lượng người về quê trong ngày đầu nghỉ lễ so với mọi năm thưa thớt hơn.

Tại bến xe Mỹ Đình, lượng người di chuyển về các tỉnh thành trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết dương lịch thưa thớt lạ thường.

Quang cảnh vắng lặng bên trong bến xe Mỹ Đình.

Lê Khánh - Hoàng Vân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/anh-duong-pho-ha-noi-tap-nap-trong-ngay-dau-nghi-tet-duong-lich-5706457.html