Đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài từ sáng đến trưa dưới trời mưa rét

Hôm nay (9/1), thời tiết Hà Nội mưa phùn rét buốt khiến các phương tiện đi lại khó khăn, nhiều tuyến phố trung tâm ùn tắc kéo dài từ sáng đến trưa.

Sáng nay (9/1), Hà Nội mưa phùn, có nơi mưa rào, nhiệt độ xuống thấp chỉ còn 14 - 16 độ C. Vào giờ cao điểm buổi sáng, lượng xe cộ tham gia giao thông gia tăng khiến nhiều tuyến đường trung tâm ùn tắc hàng cây số.

Xe máy len lỏi giữa dòng ô tô trên đường Láng. "Ngay từ buổi sáng, khi chúng tôi đi làm đã thấy đường Láng bị ùn tắc, đến trưa vẫn bị ùn tắc theo chiều Láng đi Cầu Giấy", ông Đinh Hoàng Luân, công nhân di dời cây xanh trên đoạn đường Láng cho hay.

Người dân dừng đợi đèn đỏ trong mưa rét.

Tuy lượng mưa không lớn, nhưng khu vực đối diện số nhà 225 đường Láng hướng về Ngã Tư Sở bị ngập úng nhẹ, khiến người đi xe máy vất vả khi đi qua đây.

Mưa lạnh và đường xấu khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Dòng xe cộ ùn ứ tại đường Trường Chinh.

Dọc tuyến đường Giải Phóng cũng bị ùn ứ kéo dài.

Người dân nhích từng chút một tại ngã tư Giải Phóng - Kim Đồng.

Người đi đường tìm mọi cách ngụy trang để đối phó với nước bẩn bắn lên người.

"Trong sáng nay, tôi cũng kiếm được hơn 100 nghìn đồng. Hầu hết các tuyến đường đều ách tắc khiến việc đi lại rất khó khăn, vất vả", ông Đông (60 tuổi, quê Nam Định) làm nghề lái xe ôm cho hay.

Người dân lao động vất vả làm việc trong mưa rét.

Người buôn bán trên vỉa hè đốt lửa sưởi ấm xua tan giá lạnh mưa rét. Dự báo trong những ngày tới, khu vực Hà Nội nhiệt độ sẽ tăng dần nhưng vẫn có mưa.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-duong-pho-ha-noi-un-tac-keo-dai-tu-sang-den-trua-duoi-troi-mua-ret-d451098.html