Đường phố Hà Nội 'vắng như mồng 1 Tết' trong ngày nắng như đổ lửa

Ngày 17/5, Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhiệt độ mặt đường lên đến 55 độ C khiến nhiều người không dám ra đường, phố phường vắng tanh.

Theo dự báo, hôm nay và ngày mai (18/5) là đỉnh điểm của đợt nắng nóng đang diễn ra ở các tỉnh Bắc và Trung Bộ. Ghi nhận lúc 13h hôm nay, tại trạm đo ở Hà Đông (Hà Nội), nhiệt độ cán mốc 40 độ C.

Nắng nóng gay gắt khiến nhiều tuyến phố Thủ đô vắng vẻ như trong những ngày Tết.

Vào thời điểm 13h tại khu vực vòi phun nước trên Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nhiệt độ ngoài trời đạt ngưỡng 55 độ C.

Khu vực vui chơi, giải trí nhộn nhịp bậc nhất Thủ đô chỉ lác đác vài người qua lại trong ngày nắng nóng như đổ lửa.

Phố Tràng Tiền, Lãn Ông vốn tấp nập người dân, du khách, nay cũng không một bóng người.

Vài người dân, du khách đi bộ dưới tán cây quanh Hồ Gươm.

Những người bất đắc dĩ phải ra đường đều trang bị áo chống nắng dài, kính và găng tay để giảm thiểu ánh sáng trực tiếp tác động lên da.

Cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường khiến nhiều người khó chịu.

Đang nghỉ ngơi lấy lại sức trên phố Hàng Bông, ông Hoàng Văn Hân (58 tuổi) cho biết: "Tôi đã quen với nhiệt độ của Hà Nội mỗi khi mùa hè đến, nhưng sự thay đổi đột ngột của thời tiết vẫn khiến tôi nhanh mất sức và rất mệt".

Các tài xế xe ôm, người chở hàng thuê thường tìm đến những khu vực bóng cây để nghỉ ngơi, tránh nắng.

Người tham gia giao thông thường đi vào khu vực bóng mát để tránh nắng nóng.

Theo dự báo, đợt nắng nóng này khả năng kéo dài tới khoảng 23/5. Các chuyên gia thời tiết đánh giá đây là đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày nhất từ đầu năm tới nay. Từ chiều tối và đêm 23/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ đón mưa rào và dông rải rác khiến nền nhiệt giảm.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/duong-pho-ha-noi-vang-nhu-mong-1-tet-trong-ngay-nang-nhu-do-lua-ar783360.html