Đường phố Hà Nội vắng vẻ như Tết dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày

Trái ngược cảnh nườm nượp các đoàn xe nối đuôi nhau rời thành phố những ngày trước, sáng 29.4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội thông thoáng như ngày Tết.

7 giờ sáng 29.4, tại đường Thái Hà không khí vắng vẻ quang đãng, các phương tiện giao thông qua lại thưa thớt. Cũng trong sáng nay, tiết trời ở Thủ đô mát mẻ, rất thích hợp để dạo phố, đi chơi.

Nút giao Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã khá tĩnh lặng.

Trên phố cổ, trái với vẻ tấp nập buôn bán hàng ngày, sáng 29.4 rất vắng vẻ. Hình ảnh được phóng viên Danviet.vn ghi lại trên phố Thuốc Bắc.

Con phố Lương Văn Can, chuyên bán đồ chơi trẻ em cũng vắng vẻ lạ thường. Thời điểm 8 giờ sáng, không có nhiều sự xuất hiện của các phương tiện ô tô, xe máy.

Phố Đinh Tiên Hoàng (chạy dọc Hồ Gươm), có thể thoải mái đi xe đạp ngắm phố phường.

Nhiều người tập thể dục ở Hồ Gươm trong không khí trong lành, không ồn ào và mát mẻ.

Thời điểm 8 giờ sáng tại nút giao Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng, chỉ thưa thớt vài xe máy qua lại.

Nút giao này là tuyến đường xuyên tâm, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, nhưng sáng nay rất vắng vẻ.

Hình ảnh vắng vẻ tương tự trên trục đường Trường Chinh, tuyến đường thường xuyên ùn tắc khiến người dân rất vất vả mỗi khi đi qua.

Sáng nay, nhiều tuyến đường chỉ có lác đác những chiếc xe buýt, vài chiếc xe máy và ô tô con lưu thông chậm rãi.

Không còn cảnh chen lấn đi vào làn xe buýt nhanh (BRT) trên đường Láng Hạ, hình ảnh chụp lúc 7 giờ 30 phút.

Đường Nguyễn Thái Học vắng bóng người qua lại lúc 8 giờ sáng.

Khôi Lâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/duong-pho-ha-noi-vang-ve-nhu-tet-dip-nghi-le-keo-dai-4-ngay-870869.html