Đường phố miền Trung trong ngày nắng nóng 42-43 độ C

Nắng nóng tới 42 độ C lan rộng khắp các tỉnh miền Trung khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Trên các tuyến đường trung tâm thành phố vắng người và xe cộ qua lại giữa nắng oi bức.

Ngày 6/5, Hà Tĩnh và các tỉnh miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 38-39 độ C, vùng núi có nơi lên đến 41 độ C. Nền nhiệt tăng cao, không khí oi nồng, người dân phải hạn chế ra đường vào buổi trưa.

Lúc 11h ngày 6/5, nhiệt độ ngoài trời tại TP Hà Tĩnh đo được lên đến hơn 42 độ C.

Từ sáng sớm, nắng nóng đã gay gắt, oi bức khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Trong ảnh là đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh chỉ lác đác người đi xe máy và vài ba chiếc ôtô vào giờ cao điểm nắng nóng.

Khu vực vòng xoay trước công viên Trần Phú vắng bóng người qua lại.

Anh Trương Quang Tâm (Công ty Truyền tải điện Hà Tĩnh) cho biết mùa nắng nóng nên mức truyền tải điện tăng cao, độ chùng dây do thời tiết khắc nghiệt cũng cao hơn nên phải thường xuyên kiểm tra.

"Trường hợp đường dây điện chùng quá mức cho phép phải có người tức trực cảnh báo cho người và phương tiện qua lại khu vực có mức độ nguy hiểm phòng tránh. Dù nắng nóng, mồ hôi ướt đẫm song phải kiểm tra kỹ càng để đảm bảo an toàn", anh nói.

Trên các tuyến đường Hàm Nghi, Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ... lượng phương tiện qua lại rất ít.

Trên một số tuyến đường ít cây xanh, mặt đường bốc hơi nóng hầm hập, xuất hiện ảo ảnh.

"Cực lắm nhưng phải tranh thủ làm kiếm thêm thu nhập. Hơn 20 năm đạp xe vận chuyển đồ, tôi cũng quen với cái nắng cháy da, cháy thịt đầu mùa song năm nay nắng oi bức hơn", ông Lê Minh (75 tuổi, trú huyện Thạch Hà) bày tỏ.

Người lao động bịt kín để chống chọi với nắng nóng.

Tại Nghệ An, nắng nóng tiếp tục gay gắt khi nhiệt độ có nơi lên đến 43 độ C. Ông Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, cho biết với nền nhiệt cao hiện tại khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Trong ảnh là hình ảnh người lao động bốc dỡ hàng hóa dưới nắng nóng oi bức.

Người lao động oằn mình chống chọi với nắng gắt để mưu sinh.

Các công viên trở thành địa điểm tránh nóng lý tưởng của nhiều người dân, người lao động.

Phạm Trường - Hoàng Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/duong-pho-mien-trung-trong-ngay-nang-nong-42-43-do-c-post1428789.html