Đường phố Thái Bình vắng tanh sau lệnh giãn cách xã hội

Đường phố vắng tanh, hàng loạt cửa hàng không thiết yếu, quán karaoke đóng cửa sau lệnh giãn cách xã hội toàn tỉnh Thái Bình theo Chỉ thị 15 để phòng chống COVID-19.

Từ 12h ngày 6/5, Thái Bình thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng, sau khi ghi nhận 5 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Từ 12h ngày 6/5, Thái Bình thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng, sau khi ghi nhận 5 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Theo lệnh giãn cách xã hội của Thái Bình, người dân trong tỉnh không được tập trung quá 20 người nơi công cộng. Đồng thời, tỉnh Thái Bình cũng tạm đình chỉ các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại tỉnh, trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa, hàng thiết yếu; dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí.

Chiều cùng ngày, theo ghi nhận của PV VTC News, hàng loạt nhà hàng, quán karaoke đóng cửa sau khi có lệnh cấm.

Hàng loạt tuyến đường trung tâm thành phố Thái Bình vắng tanh, khác hẳn với sự nhộn nhịp, tấp nập thường ngày.

Đoạn đường Lý Bôn (trước cửa Khách sạn Dầu khí Thái Bình), tuyến trung tâm của thành phố chỉ lác đác phương tiện qua lại.

Khu vực ngã tư đường dẫn lên cầu Bo, cửa ngõ vào trung tâm TP Thái Bình, lượng phương tiện cũng giảm rõ rệt.

Bến xe khách trung tâm Thái Bình chỉ có vài xe ô tô đậu đỗ, trước cửa bến xe vắng tanh.

Khu vực ngã tư Bến xe khách trung tâm Thái Bình thường ngày có rất đông người qua lại, nhưng chiều 6/5 nơi đây trở nên vắng vẻ, thông thoáng. Ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi địa phương phát hiện 5 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, đơn vị quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ học từ sáng 6/5 đến khi có thông báo mới.

Nội dung Chỉ thị 15:

- Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

- Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

- Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

- Hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác.

Duy Nghĩa - Minh Khang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-duong-pho-thai-binh-vang-tanh-sau-lenh-gian-cach-xa-hoi-ar610675.html