Đường phố Thủ đô thông thoáng ngày đầu đi làm sau Tết

Khác với những kỳ nghỉ Tết các năm trước đây, phố phường Hà Nội khá thông thoáng trong ngày đầu tiên dân công sở trở lại đi làm sau kỳ nghỉ Tết.

Sau khi Hà Nội có quyết định đóng cửa toàn bộ quán ăn đường phố, cà phê, trà đá, đóng cửa các di tích để phòng chống dịch COVID-19, lượng người tham gia giao thông di chuyển trên các tuyến trong ngày đầu dân công sở đi làm trở lại cũng theo đó giảm sút.

Sau khi Hà Nội có quyết định đóng cửa toàn bộ quán ăn đường phố, cà phê, trà đá, đóng cửa các di tích để phòng chống dịch COVID-19, lượng người tham gia giao thông di chuyển trên các tuyến trong ngày đầu dân công sở đi làm trở lại cũng theo đó giảm sút.

Học sinh, sinh viên Hà Nội tiếp tục học trực tuyến cũng là lý do giúp cho đường phố khá thông thoáng mùng 6 Tết.

Ghi nhận tại tuyến phố Trường Chinh, mật độ phương tiện khá thông thoáng trong sáng ngày hôm nay.

Một số người dân vẫn còn tâm lý chủ quan không đeo khẩu trang khi lưu thông trên đường phố sáng nay.

Hình ảnh đông đúc chỉ bắt gặp khi các phương tiện dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư

Khác với những ngày nắng ấm vừa qua, thời tiết sáng nay trở lạnh, đôi lúc có mưa nhỏ cũng khiến dân công sở gặp đôi chút khó khăn khi di chuyển.

Hình ảnh đường phố thông thoáng khá hiếm gặp trong ngày đầu tiên đi làm của dân công sở.

Phố Trường Chinh, Ngã Tư Sở lòng đường thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn ứ tại các các điểm chờ đèn đỏ

Vào giờ cao điểm mọi người vẫn có thể lưu thông khá thoải mái, không gặp quá nhiều khó khăn.

Đa phần các tuyến phố người đi đường đều di chuyển tương đối thuận lợi.

Nguyễn Trọng Tài

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/photo/duong-pho-thu-do-thong-thoang-ngay-dau-di-lam-sau-tet-1794304.tpo