Đường phố thưa thớt người qua lại trong ngày đầu cách ly toàn xã hội

Trong ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về việc cách ly toàn xã hội kể từ 0 giờ ngày 1-4 để chung tay phòng chống dịch Covid-19, tại nhiều địa phương trong cả nước, đường vắng lặng người qua lại.

Chiều 31-3, UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có văn bản triển khai các biện pháp quyết liệt để phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Khánh Hòa.Theo đó, thành phố đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường và UBMTTQ Việt Nam của thành phố, các tổ chức hội đoàn triển khai việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ ngày 1-4.

Biển Nha Trang sáng 1-4 vắng người

Biển Nha Trang sáng 1-4 vắng người

UBND TP Nha Trang yêu cầu tăng cường thông báo trên loa truyền thanh, lắp đặt các bảng thông báo yêu cầu người dân hạn chế ra đường, không tập trung đông người, tạm dừng các hoạt động dịch vụ kinh doanh không thiết yếu.

Quảng trường 2-4 vào sáng 1-4 được dăng dây yêu cầu người dân không tục tập

UBND TP Nha Trang chỉ đạo tạm dừng các hoạt động tắm biển, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên tuyến công viên bờ biển đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng. Công an TP Nha Trang, UBND các xã, phường, Đội Thanh niên xung kích TP. Nha Trang tổ chức lực lượng thường trực tuần tra giám sát 24/24 giờ để tuyên truyền công tác phòng, chống dịch; kiên quyết xử lý những đối tượng chống đối không chấp hành.

Trung tâm thương mại Nha Trang hay còn gọi là chợ Đầm Tròn đóng cửa

Chỉ số ít người đi chợ mua thực phẩm

Tôm cá, hoa quả cũng vắng người

Đoàn thanh niên CSHCM tỉnh Khánh Hòa cùng dân quân tổ chức loa đề nghị người dân không ra đường, cách ly tại nhà

Công viên Yến Phi vắng người

Đường Trần Hưng Đạo vắng người

Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng có ý thức cao trong việc phòng chống Covid-19.

Một quán cà phê sáng 1-4

Một người bán thịt không mang khẩu trang

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có công điện khẩn, ngoài những chỉ đạo chung theo tinh thần của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế; tất cả người nhập cảnh từ Lào, Campuchia đều phải cách ly tập trung 14 ngày.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra rà soát, báo cáo và đề xuất Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và cấp có thẩm quyền việc tổ chức, sắp xếp, mở rộng các cơ sở cách ly tập trung, tách bạch các trường hợp mới cách ly và đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi, không để lây chéo (có phương án dự phòng trong mọi tình huống).

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường chỉ đạo, triển khai bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, nhất là đối với vùng nông thôn.

Đường phố Thanh Hóa vắng tanh trong ngày đầu cách ly toàn xã hội phòng chống dịch Covid-19

Tại tỉnh Thanh Hòa, chủ tịch UBND tỉnh này cũng ra chỉ thị, yêu cầu giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP triển khai thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1-4 theo nguyên tắc "gia đình cách ly với gia đình; thôn bản, khu phố cách ly với thôn bản, khu phố; xã cách ly với xã; huyện cách ly với huyện; tỉnh cách ly với tỉnh".

Theo ghi nhận, trong sáng 1-4, tại trung tâm TP Thanh Hóa, hầu hết các tuyến phố vắng bóng người qua lại. Hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ đóng cửa thực hiệm nghiêm chủ đạo của Thủ tướng, của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại một số các tuyến phố như đại lộ Lê Lợi, đường Phan Chu Trinh, đường Trần Phú, Lê Hoàn,... là nơi tập trung đông công sở, ngân hàng, ngày thường đông kín người qua lại nhưng hôm nay tất thưa thớt, không có bóng dáng người đi bộ.

Ngã tư bưu điện nơi ngày thường luôn chật kín người và phương tiện qua lại, nay thưa thớt

Đường Tô Hiến Thành - khu phố cà phê sầm uất nay vắng lặng lạ thường

Đường Triệu Quốc Đạt cũng không 1 bóng người qua lại

Khu vực chợ đầu mối lớn nhất TP Thanh Hóa

Khu vực tòa nhà Báo Thanh Hóa

Hầu hết các con phố đều trong cảnh vắng lặng, đìu hiu như chiều 30 Tết

Tất cả đều ở nhà, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng để phòng chống dịch bệnh

Ngày thường, chợ đầu mối Đông Hương chật kín người, xe, nhưng hôm nay 1-4 cũng không 1 bóng người

Quảng trường Lam Sơn...

Kỳ Nam - Thanh Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nha-trang-trong-ngay-dau-cach-ly-toan-xa-hoi-20200401131856574.htm