Đường phố TP HCM đêm đầu tiên người dân không ra đường

Sau 18h, các tuyến đường ở TP HCM đều vắng bóng người và phương tiện.

Chiều 26/7, UBND TP HCM đã yêu cầu mọi người dân hạn chế tối đa ra đường; các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18h đến 6h hàng ngày. Những người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, tạm giữ hành chính trường hợp chống đối người thi hành công vụ.

Theo quy định, xe cấp cứu, lực lượng làm công tác phòng, chống dịch; phóng viên, biên tập viên báo đài... thuộc các trường hợp được ra đường.

Theo ghi nhận của PV, các tuyến đường tại quận 1 vắng vẻ. Tại một số chốt kiểm tra, lực lượng chức năng yêu cầu dừng nhiều xe ôm công nghệ để kiểm tra.

Đường Quang Trung, quận Gò Vấp cũng vắng bóng người và phương tiện. Thỉnh thoảng có một vài xe tải chở hàng lưu thông trên đường.

Tương tự, ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh thông thoáng, thỉnh thoảng mới có xe máy chạy qua.

Trên đường Phan Văn Hớn đoạn giao lộ với đường Trường Chinh, quận 12 lực lượng chức năng tại chốt cũng chủ yếu nhắc nhở, yêu cầu người dân ngày hôm nay thực hiện nghiêm các quy định.

Tại giao lộ đường Nguyễn Thị Tú với quốc lộ 1 đoạn qua phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, chốt kiểm soát với đông lực lượng như CSGT, UBND phường, Công an phường, dân quân… chốt chặn.

Lực lượng chức năng lập biên bản một số người không có giấy tờ hoặc không có lý do chính đáng ra đường.

Tại chốt kiểm soát trên đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 lực lượng chức năng yêu cầu người dân không ra đường lúc 18h.

Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/duong-pho-tp-hcm-dem-dau-tien-nguoi-dan-khong-ra-duong-109607.html