Đường phố TPHCM thông thoáng lạ thường sáng đi làm đầu năm

Trái ngược với tình hình kẹt xe, tắt đường chiều ngày 1/1, trong sáng ngày đầu làm việc đầu tiên của năm mới sau những ngày nghỉ Tết Dương lịch (2/1), đường phố TP HCM vẫn thông thoáng, dù trước đó được dự báo sẽ đông nghịt.

Đường Sài Gòn thông thoáng trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Đường Sài Gòn thông thoáng trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Sáng ngày 2/1, người dân TPHCM đi làm trở lại sau ba ngày nghỉ tết Tây 2018. Tuy nhiên, đường phố khá thông thoáng và không có cảnh ùn xe, tắc đường như thường ngày.

"Điểm đen" ùn tắc giao thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ thông thoáng bất ngờ

7h30, dù đã vào giờ cao điểm nhưng trên các “điểm đen” kẹt xe như Trường Chinh, Cộng Hòa (Q.Tân Bình), Tân Kỳ Tân Quý (Q. Tân Phú), Điện Biên Phủ (Q.3), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.1)… giao thông rất thông thoáng. Người chạy xe máy không phải nhích trên đường hay leo lên vỉa hè để tìm lối đi. Có những lúc trên đường chỉ có vài phương tiện.

Nhiều tuyến đường chỉ có vài phương tiện di chuyển

“Sáng đầu tuần và ngày đầu tiên đi làm sau Tết, đường phố thông thoáng và tiết trời se lạnh nên tôi cảm giác rất thích. Tâm trạng thoải mái vì không ngột ngạt bởi khói xe, tiếng ồn. Ngày đầu tiên đi làm không có cảnh tắc đường đã thấy thuận lợi. Hy vọng năm mới công việc sẽ thuận buồm xuôi gió và gặt hái được nhiều thành công và ngày nào đường phố cũng thoáng như hôm nay”, anh Nguyễn Dũng (28 tuổi, ngụ Q. Tân Phú) phấn khởi.

Ngã 7 Điện Biên Phủ - Lê Hồng Phong - Lý Thái Tổ không còn cảnh "nhích từng chút một"

Giao lộ Lý Chính Thắng - Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Đường Điện Biên Phủ (Q.3)

Dưới chân cầu Võ Văn Kiệt, hướng rẽ vào đường Nguyễn Tri Phương (Q.10)

Trong ngày đầu tiên đi làm lại, nhiều nhân viên nhân phòng còn tranh thủ mua hoa trang trí bàn làm việc, mang sắc xuân vào cơ quan.

Một điểm bán hoa trên đường Điện Biên Phủ hút nữ văn phòng

Nhiều búp bê trang trí cũng được bày bán, giá 50.000 đồng/con

Giá cả hàng hóa sau những ngày nghỉ lễ không nhiều biến động, nhiều bà nội trợ tranh thủ buổi chợ sớm để mua được thực phẩm tươi ngon.

Rau xanh đầy chợ, giá không biến động

Mong may mắn trong năm mới, nhiều người kỳ vọng vào tấm vé số. Anh Trần Đức Huân (ngụ Q.10) bộc bạch: "Mua chơi thôi, nhưng nếu may mắn đến thì tôi rất mừng".

Vé số cầu may đầu năm mới

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/duong-pho-tphcm-thong-thoang-den-la-thuong-sang-di-lam-dau-nam-1227234.tpo