Đường phố Trung Quốc ken đặc người, cao tốc tắc cứng ngày đầu nghỉ lễ 1/5

Kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động ở Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/5 với tình trạng đường phố ken đặc người, ga tàu hỗn loạn khi hàng triệu người dân có nhu cầu du lịch, đi chơi.

Khách tham quan đứng chật kín bờ đê dọc sông Hoàng Phố ở Thượng Hải ngày 1/5. Ảnh: AFP

Khách tham quan đứng chật kín bờ đê dọc sông Hoàng Phố ở Thượng Hải ngày 1/5. Ảnh: AFP

Theo tờ SCMP, các lái xe bị chôn chân trên đường, không thể nhúc nhích suốt nhiều giờ. Nhiều nhà ga đã phải hoàn tiền vé cho hành khách do tình trạng quá tải nghiêm trọng ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ 4 ngày.

Công ty du lịch Ctrip ước tính có khoảng 160 triệu người Trung Quốc sẽ đi du lịch trong dịp này, phổ biết nhất là các chuyến đi ngắn ngày.

Một bãi biển ở Haikou, Hà Nam. Ảnh: Xinhua

Theo hãng thông tấn nhà nước Xinhua, 40 tuyến đường cao tốc lớn ở nước này đã ghi nhận lượng xe lưu thông tăng đến 75% hôm 1/5. Trong ngày này, các trạm thu phí đối với xe chở khách loại nhỏ đóng cửa nghỉ lễ, không thu phí nên nhiều gia đình chọn cách di chuyển bằng ô tô.

Các trạm kiểm soát trên những trục đường chính – trong đó có cao tốc Bắc Kinh – Tây Tạng, cao tốc Thượng Hải – Sơn Tây, cao tốc Bắc Kinh – Hong Kong – Macau – đã ghi nhận lưu lượng xe tăng 200% từ hôm 30/4 trở đi.

Cục Quản lý Giao thông thuộc Bộ Công an Trung Quốc đã cảnh báo các lái xe điều khiển phương tiện cẩn thận, đặc biệt trên những tuyến đường núi quanh co.

Cổng tin điện tử The Paper ngày 2/5 báo cáo tình trạng giao thông ùn ứ nghiêm trọng đã khiến lái xe từ Thượng Hải đến Hàng Châu phải mất 7 tiếng thay vì 2 tiếng như bình thường.

Một phụ nữ họ Gao sống ở Thượng Hải cho biết sau khi thoát khỏi lộ trình dài 7 tiếng đồng hồ với phần lớn thời gian xe không thể nhúc nhích, cô gần như kiệt sức.

Xuân Chi/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/duong-pho-trung-quoc-ken-dac-nguoi-cao-toc-tac-cung-ngay-dau-nghi-le-15-20190502171834082.htm